5 năm ngày Hội con Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Tây Bắc thành lập

Ngày 2/1/2018, tại nhà thờ giáo xứ Yên Bái, hội con Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp giáo xứ Yên Bái long trọng tổ chức thánh lễ mừng kỷ niệm 5 năm thành lập hội.

Khoảng 3000 hội viên đến từ miền tây bắc và Hà Nội tham dự thánh lễ do Cha linh hướng Gioan Lưu Ngọc Quỳnh chủ tế, cùng đồng tế có Cha Bề Trên dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, Hà Nội Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Cha quản xứ Yên Bái và một số cha khác.

Nhân sự kiện đặc biệt này, các hội viên đã tham dự tĩnh tâm quí I/2018 do Cha Quỳnh giảng. Cha Giuse kêu gọi các hội viên con cái Đức Mẹ HCG hãy “mạnh dạn lên đường truyền giáo”. Sau giờ tĩnh tâm, mọi người tham dự giờ khấn Đức Mẹ và cao điểm là thánh lễ tạ ơn 5 năm hồng ân thành lập.

Sư phát triển của hội Con Đức Mẹ HCG trên miền Tây Bắc được ghi nhận là phát triển một cách nhanh chóng, chỉ từ 3 hội viên đầu tiên cách đây 5 năm mà giờ đây con số hội viên đã đạt tới khoảng 4000 người. Hội cũng hứa quyết tâm trong năm 2018 sẽ phát triển con số lên 10.000 hội viên.

Nhân kỷ niệm 5 năm thành lập, hội con Đức Mẹ HCG giáo xứ Yên Bái đã bầu ra ban điều hành mới, vào tối hôm trước đã diễn ra đêm giao lưu văn nghệ cây nhà lá vườn do các hội viên thuộc các chi hội trong vùng trình diễn.

Nhà thờ Giáo xứ Yên bái thuộc P Hồng Hà, Tp Yên Bái, Yên Bái. Hình ảnh rước linh hảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nhân ngày kỷ niệm 5 năm thành lập hội
Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, DCCT Hà Nội chia sẻ với các hội viên trước thánh lễ

Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện DCCT Hà Nội và cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh trong chương trình văn nghệ mừng ngày thành lập hội tại Giáo xứ Yên Bái

Truyền Thông Thái Hà tổng hợp. FB Hiệp Tiến Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.