Ban Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân Trong Ngày Lễ Đức Mẹ Lộ Đức

Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà vào sáng nay, 11.02 (Mồng Bảy Thánh Giêng Kỷ Hợi) hàng trăm cụ ông, cụ bà và anh chị em yếu đau bệnh tật đã xin lãnh nhận Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân.

Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân được cử hành vào lúc 9 giờ 00, sau đó là thánh lễ kính Đức Mẹ lúc 10 giờ 00.

Cha Giuse Nguyễn Văn Toản, cha Vinhsơn Trần Trí Tuệ và cha Giuse Đỗ Đình Tư đã cử hành Bí Tích Xức Dầu và dâng thánh lễ cho quý cụ và anh chị em.

Hôm nay tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cũng có một số anh chị em thuộc các đoàn hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong dịp đầu năm tham dự.

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức (Lourdes) được cử hành vào ngày 11.02 hàng năm. Đây là ngày đầu tiên Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ Benadette vào năm 1854 tại Lộ Đức, nước Pháp. Năm 1992, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chọn ngày này là ngày cầu nguyện cho các bệnh nhân trên toàn thế giới.

Truyền Thông Thái Hà

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.