“Báo chí lề phải”: Không vì quyền lợi của dân

Cách trang Pháp Luật đưa tin về cuộc biểu tình của người dân tại Sài Gòn hôm 10.06.2018

#GNsP (11.06.2018) – “Báo chí lề phải” là cách gọi gần đây cho các loại hình báo chí do đảng cộng sản chỉ đạo. Dù trên danh nghĩa, các loại hình báo chí này là duy nhất hợp pháp tại Việt Nam. Tuy vậy, những năm gần đây, do mạng internet phát triển, thông tin người dân tiếp nhận từ nhiều kênh khác, trong đó, có kênh không thuộc nhóm ‘báo chí lề phải’.

Như tin đã đưa, ngày 10.06 vừa qua, hàng ngàn người dân đã xuống đường biểu tình tại Hà Nội, Sài Gòn, Đồng Nai, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Thuận, Phan Rang, Vinh…

Cuộc biểu tình của người dân nơi các thành phố và khắp các tỉnh thành nhằm phản đối trước Dự luật đặc khu (nếu được Quốc Hội thông qua có thể, và rất hiển nhiên sẽ dâng đất cho Trung Quốc) và Dự luật an ninh mạng (xâm phạm đến quyền tự do thông tin của người dân).

Cuộc biểu tình diễn ra khá sớm trong ngày Chúa Nhật, hôm qua, 10.06 và có nơi kéo dài đến chiều tối, thậm chí xảy ra xung đột đến đêm khuya như tại Bình Thuận.

Đến sáng nay, 11.06, không một tờ báo, phương tiện truyền thông lề phải nào gọi đúng tên sự kiện này, đó là cuộc xuống đường biểu tình của người dân phản đối hai dự luật. Không mẩu tin trên báo chí lề  phải nào phản ánh sự kiện theo cách khách quan nhất, đúng bản chất của vụ việc đã xảy ra nhằm đứng về phía người dân.

Tờ báo mạng pháp luật viết về sự kiện người dân xuống đường biểu tình phản đối hai dự luật tại khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, Sài Gòn với tựa đề rất hài hước: “Người dân bực bội vì ‘dính’ kẹt xe một số tuyến đường ở TP.HCM”. Và sáng nay, 11.06 với một bài: “Nhiều điểm tụ tập đông người, giao thông ách tắc”. Trang vnexpress chụp mũ với cách đưa tin “Người dân nhiều địa phương xuống đường gây náo loạn”.Trang tuổi trẻ rất nhanh chóng đưa tin ngay tối qua với kiểu lập lờ, bỏ qua nguyên do xảy ra vụ việc:“Đoàn người quá khích tràn vào trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận”.

Người hiểu biết, tham gia và chứng kiến sự kiện nhận rõ bộ mặt thật của báo chí lề phải hơn bao giờ hết. Những người làm báo chí lề phải đã phản bội, bất công, ác với dân qua việc im lặng, đưa tin thiếu chính xác, đưa tin theo cách quy chụp, đổ tội cho dân.

Báo chí lề phải, các anh các chị là ai? Các anh các chị làm việc vì điều gì khi mà chà đạp lên quyền lợi của người dân?

 

Hướng Việt

Sài Gòn, 11.06.2018

Mời đọc thêm:

Hình ảnh người dân xuống đường biểu tình sáng Chúa nhật, 10.06.2018

Người dân xuống đường biểu tình, sao lại bắt bớ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.