Các giám mục an ủi nạn nhân thiên tai

Một người dân ở làng Mai Dương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế lội trong nước lũ hôm 14-11.

Các giám mục Việt Nam vừa kêu gọi mọi người hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi các cơn bão và lũ lụt gần đây ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung.

Các khu vực này bị tàn phá bởi hai cơn bão, sạt lở đất và các trận lũ lụt do mưa lớn gây ra từ tháng Tám đến nay.

“Người dân vốn đã nghèo, do thiên tai, nay lâm vào cảnh trắng tay, màn trời chiếu đất, rất khó khăn vất vả” – Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, nói trong thư gửi tín hữu hôm 9-11. Ngài kêu gọi mọi người hãy hợp tác giúp đỡ những người bị ảnh hưởng nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Chỉ riêng Bão Damrey gây sạt lở ở các tỉnh duyên hải miền Trung hôm 4-11 đã làm 106 người chết và 25 người mất tích. Con số thương vong thực tế vẫn còn tăng, theo Đức Tổng giám mục. Nhiều nhà cửa, hoa màu, đầm nuôi hải sản, đường xá và trường học bị cuốn trôi hoặc bị tàn phá.

Cơn bão có sức gió 135 km/h được xem là cơn bão lớn nhất thổi vào khu vực này trong hai thập niên qua. Trên 380.000 người cần trợ giúp nhân đạo khẩn cấp. Cơn bão làm sập gần 1.500 căn nhà, và 120.000 căn nhà khác bị hư hại, làm ngập nước 5.296 ha lúa, và gần 15.000 ha rau quả, theo IFRC.

Bà Hoàng Thị Hòa ở làng Mai Dương, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cho ucanews.com biết hôm 14-11 rằng làng vẫn còn ngập nước và dân làng phải lội 500 mét đi mua nước sạch và thức ăn hằng ngày.

“Chúng tôi phải hứng nước mưa từ mái nhà để dùng” – bà Hòa nói và thêm rằng nước lũ bị ô nhiễm bởi phân chuồng, nhà vệ sinh, rơm rạ và xác chết gà vịt.

Hôm 13-11, các nữ tu dòng Thánh Phaolô và các tình nguyện viên đã trao quà gồm mỳ ăn liền, gạo, dầu ăn, áo quần và chăn mền cho 40 gia đình nuôi cá bị nước cuốn trôi hết cá ở huyện Hương Trà.

“Hội đồng Giám mục Việt Nam xin chia sẻ sự mất mát về người và của với anh chị em đồng bào tại những khu vực ảnh hưởng do bão và mưa lũ” – Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh nói.

“Nguyện xin Chúa thương xót đón nhận những người đã qua đời, và an ủi những người đang đau buồn trước sự ra đi của người thân”.

Ngài cho biết Ủy ban Bác ái Xã hội – Caritas Việt Nam đã khẩn cấp hỗ trợ những nơi bị thiệt hại nặng như: Huế, Quy Nhơn, Đà Nẵng và Nha Trang.

“Hội đồng Giám mục kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa, trong nước cũng như ở hải ngoại, cùng cộng tác giúp đỡ bà con vượt qua những khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống”.

Nguồn: vietnam.ucanews.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.