Cha Giuse Nguyễn Văn Phượng nhận chánh xứ Cao Bình, Cao Bằng

Thái Hà (16.08.2018) – Cha Giuse Nguyễn Văn Phượng thuộc cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Nà Phặc, Bắc Ninh đã nhận chức vụ chánh xứ Giáo xứ Cao Bình, thuộc Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng vào ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời, 15.08.2018.

Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng đã cử hành thánh lễ trao chức vụ chánh xứ cho cha Giuse Phượng vào lúc 13 giờ 00, ngày 15.08 tại nhà thờ Cao Bình (cách Tp. Cao Bằng khoảng 10 km).

Thánh lễ có sự tham dự của một số cha Dòng Chúa Cứu Thế và một số cha thuộc Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng.

Ngoài anh chị em giáo dân tại Cao Bằng, thánh lễ cũng có sự hiện diện của quý ông Hội gia trưởng thuộc Giáo xứ Thái Hà, Hà nội.

Cha Giuse Nguyễn Văn Phượng lãnh sứ vụ linh mục năm 2005 tại nhà thờ Thái Hà do Đức nguyên Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đặt tay phong chức. Từ đó đến nay ngài phục vụ tại cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, Hà Nội. Cha Giuse Phượng được Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng đặt làm chánh xứ Cao Bình thay cha Đaminh Nguyễn Văn Huyến, DCCT.

Được biết, nhà thờ Giáo xứ Cao Bình được Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng trao cho các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế coi sóc nhiều năm nay. Giáo xứ Cao Bình có khoảng 100 anh chị em giáo dân. Đây là một giáo xứ thuộc vùng truyền giáo của Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng.

Nhà thờ Giáo xứ Cao Bình, Cao Bằng nhìn từ phía ngoài

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.