Chùa Liên Trì (Thủ Thiêm) sẽ bị cưỡng chế trong những ngày 08/7 đến 20/7/2016

Thái Hà (08.7.2016) – Bán đảo Thủ Thiêm (quận 2, Sài Gòn) được quy hoạch trở thành trung tâm thương mại, hành chính của Sài Gòn với hàng triệu người làm việc, sinh sống, tham quan vui chơi giải trí.

Tuy vậy, trong đồ án quy hoạch, nhà cầm quyền không dành một không gian cho đời sống tâm linh của người dân. Cùng với nhà thờ giáo xứ Thủ Thiêm, tu viện dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, thì chùa Liên Trì là những cơ sở tôn giáo đã có lâu đời trên mảnh đất này (các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá còn là những người khai khoang nên mảnh đất này. Tu viện mới kỷ niệm 175 năm thành lập)

Không dành không gian cho nhu cầu tâm linh của người dân, nhà cầm quyền còn quyết tâm bứng tất cả những cơ sở tôn giáo đã có sẵn trên mảnh đất này.

Nhà cầm quyền đã quyết định cưỡng chế chùa Liên Trì từ ngày 08/7 đến 20/7 này. (xin đọc tin và quyết định phía dưới)

Quý vị và các bạn hãy lên tiếng để nhà cầm quyền biết tôn trọng nhu cầu tâm linh của người dân bằng hành động cụ thể giữ lại các cơ sở tôn giáo đã có lâu đời trên mảnh đất này.

Truyền Thông Thái Hà

——————————

SOS: THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC CHÙA LIÊN TRÌ CÓ QUYẾT ĐỊNH GIẢI TOẢ CỦA UBND Q2

Vào lúc 13h ngày 08/7/2016, nhân dịp ghé thăm Hoà Thượng Thích Không Tánh, đồng Chủ Tịch HĐLTVN, Viện Chủ Chùa Liên Trì thì thấy trước cửa chánh điện có dán tờ Thông Báo Quyết Định của nhà cầm quyền Q2 về việc cưỡng chế chùa Liên Trì.

Sau khi gặp Hoà Thượng Thích Không Tánh và Thượng Toạ Thích Đồng Minh, Trụ trì chùa thì được biết vào lúc 9h sáng nay, một phái đoàn trên 20 người của nhà cầm quyền Q2 và phường An Khánh đã đến gặp Hoà Thượng trao quyết định cưỡng chế và sẽ bồi thường cho chùa 9.7 tỉ và yêu cầu Hoà Thượng ký tên, nhưng Hoà Thượng Thích Không Tánh và Thượng Toạ Thích Đồng Minh không đọc, không nhận và không ký tên, và nói rằng chúng tôi không chấp nhận việc đi dời, chúng tôi quyết giữ chùa, chúng tôi không bán chùa, nhà cầm quyền cứ việc dùng vũ lực để giải tỏa chúng tôi không đi đâu hết.

Trước quyết tâm của các vị chức sắc chùa Liên Trì, phái đoàn của nhà cầm quyền Q2 đã dán tờ Quyết Định trước cứa Chánh Điện và ra về.

Trước sự việc như trên, chúng tôi xin Thông Báo Khẩn đến các vị Chức Sắc thuộc HĐLTVN , các thành viên HĐLKQNHNVN, các tổ chức XHDS, hội CTNLTVN, các thân hữu trên khắp thế giới được biết và xin hiệp thông cầu nguyện cho chùa Liên Trì vượt qua được cơn đạo nạn này.

Kính,

LÊ QUANG HIỂN

Tổng Thư Ký Hội Đồng Liên Tôn VN

13613672_10205164730238407_7054686004837556210_o 13615074_10205164730278408_4355803750660113376_n

Nguồn: FB nguyen huyen trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.