Chuyến đi cứu trợ nạn nhân lũ lụt đợt ba của quý cha và bà con giáo dân tại Thái Hà

Thái Hà (05.11.2016) – Sáng nay, thứ Bảy, 05.11, cha Giuse Trần Hữu Hoan và Giuse Nguyễn Văn Toản thuộc Cộng đoàn DCCT Hà Nội cùng với đại diện giáo dân tại Thái Hà đã đến Giáo xứ Thổ Hoàng thuộc Giáo phận Vinh (Phương Mỹ, Hương Khê, Hà Tĩnh) để chuyển những phần quà của bà con khắp nơi gởi tới bà con nạn nhân lũ lụt trong những ngày vừa qua.

Thổ Hoàng được coi là ‘cái rốn’ của các đợt lũ lụt. Mỗi lần lũ lụt xảy ra, nơi đây ngập nặng và nước rút chậm so với nhiều vùng khác tại Hà Tĩnh.

Đoàn cứu trợ đã gửi phần quà đến 450 hộ gia đình trong Giáo xứ, trong đó có hơn 100 hộ là anh chị em khác tôn giáo.

Đoàn cũng đến thăm và trợ giúp riêng 20 gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong Giáo xứ và đến thăm Trung tâm mồ côi khuyết tật Hồng Phúc do quý soeurs Dòng Mến Thánh Giá Vinh phụ trách. Trung tâm nằm trong địa bàn giáo xứ Thổ Hoàng. Trung tâm đang  nuôi dạy hơn 20 trẻ em khuyết tật.

Được biết, đây là chuyến đi thứ ba của quý cha và bà con giáo dân tại Thái Hà đến với các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng bình trong hai đợt lũ vừa qua.

Từ ngày 27/10 đến ngày 01/11 đã có hơn 800 triệu Đồng từ bà con trong  và ngoài nước gởi tới quý cha DCCT tại Hà Nội, cụ thể là qua cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên chánh xứ, để trợ giúp đồng bào lũ lụt tại Miền Trung.

Xin chân thành cám ơn tấm lòng bác ái từ quý vị ân nhân khắp nơi đã hướng về đồng bào Miền Trung trong những ngày lũ lụt vừa qua. Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.

Phía dưới kèm theo danh sách anh chị em trợ giúp quý cha đã nhận được.

14908417_1179447425454381_9208619275454859055_n 14915570_1179447505454373_4378822322473331160_n 14925619_1179447388787718_6110718440522386153_n 14938302_1179447342121056_1153708095406528469_n 14962782_1179447422121048_5081459438174384359_n img_0192 img_0250

0001 0002 0003 0004 0005

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.