Đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại linh địa La Vang, Quảng Trị

Thái Hà (15.08.2018) – Sáng nay, thứ Tư, 15.08, cùng với toàn thể Hội Thánh, tại linh địa Đức Mẹ La Vang, Quảng Trị, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế đã chủ sự thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ Lên Trời.

Đồng tế còn có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, Đức cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Huế và khoảng 150 linh mục, đông đảo quý nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo dân từ khắp nơi về La Vang.

Thánh lễ diễn ra lúc 05 giờ 00, trước đó có cung nghinh Đức Mẹ cách trọng thể từ nhà Mục vụ tiến ra lễ đài.

Mặc dù không phải năm Đại hội Đức Mẹ La Vang, nhưng năm nay, Tổng giám phận Huế đã tổ chức cách rất trọng thể dịp lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, với chủ đề : “Mẹ La Vang, Mẹ Của Những Ai Gặp Thử Thách”. Trước thánh lễ chính ngày hôm nay, trong ngày 14.08 đã có thánh lễ lúc 17 giờ 00 và thánh lễ lúc 21 giờ bên Mẹ La Vang.

Truyền Thông Thái Hà tổng hợp

Hình ảnh: tonggiaophanhue.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.