Đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại linh địa La Vang

Thái Hà (15.08.2016) – Ước tính trên 40.000 giáo dân đã về Linh địa La Vang, Quảng Trị để mừng lễ Đức Mẹ Lên trời trong hai ngày 14-15/08/2016

Trong ngày chính lễ, 15.8, lúc 5 giờ, khi bầu trời còn chưa sáng hẳn, đoàn rước đã bắt đầu cung nghinh Đức Trinh Nữ Maria.

Đức Tổng Giám Mục Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng, Tổng giáo Phận Huế chủ sự đoàn rước. Ngoài ra còn có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giáo Phận Hà Nội, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, đông đảo linh mục, tu sĩ, đội vũ dâng hoa…

Đúng 6 giờ, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ sự thánh lễ đồng tế kính trọng thể kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Linh địa Đức Mẹ La vang tọa lạc tại tỉnh Quảng Trị thuộc Tổng Giáo Phận Huế. Năm 1798, dưới thời Vua Cảnh Thịnh, cuộc bách hại đạo Công giáo đã trở nên kinh hoàng khủng khiếp. Hàng trăm giáo dân đã trốn tránh vào khu rừng này và đã được Đức Mẹ hiện ra bảo vệ, che chở.

Năm 1960, năm Tòa Thánh Vatican chính thức thành lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam, La Vang đã trở thành Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc của Giáo hội Công giáo Việt Nam.

La Vang trở thành trung tâm hành hương, các kitô hữu từ khắp các giáo phận về đây hành hương, cầu nguyện với Mẹ vào các tháng trong năm. Đặc biệt, vào ngày đại lễ kính Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15.8 hàng năm là ngày lễ chính nơi đây. Và cứ 3 năm một lần, lại có Đại Hội được tổ chức cách trọng thể.

15082016thanh_1 15082016thanh_2 la vang 2

la vang 9 la vang 3 la vang 4 la vang 5 la vang 6 la vang 7 la vang 8 la vang 10 la vang 11 la vang 12 la vang 13

Truyền Thông Thái Hà tổng hợp từ tonggiaophanhue.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.