Đại sứ các nước Nhóm G4 viếng thăm Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang

Vào lúc 15g30 ngày 10/5/2019, Đại sứ các nước nhóm G4 (gồm: Canada, Newzealand, Thụy Sỹ, Na Uy) cùng phái đoàn đã có cuộc viếng thăm Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang.         

Cùng đi với các đại sứ, có Ông David Best – Tham tán và Phó đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam; Ông Watcharas Leelawath – Giám đốc điều hành Viện Mê Kông tại Thái Lan; Bà Jutamas Thongcharoen – cán bộ Viện Mê Kông tại Thái Lan.

Tháp tùng đoàn, có Bà Trần Thị Khánh Vân – trợ lý, Đại sứ quán Thụy Sỹ; Bà Nguyễn Thị Kim Thanh – cán bộ truyền thông, Đại sứ quán Na Uy; Ông Phạm Việt Anh – quản lý phát triển, Đại sứ quán New Zealand; Ông Vũ Tú Đạt – Phiên dịch, Đại sứ quán Canada; ông Thái Hữu Liêu – sở ngoại vụ tỉnh Quảng Trị.

Trong chuyến viếng thăm này, phái đoàn đã có cuộc gặp gỡ và nói chuyện với Cha Micae Phạm Ngọc Hải – Quản Nhiệm Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang, tại phòng khách của Nhà Trung Tâm.

Sau đó, Cha Quản nhiệm Micae đã hướng dẫn phái đoàn viếng các nơi quan trọng tại Trung Tâm Hành Hương như Tòa tháp cổ, Linh Đài Đức Mẹ, Nhà nguyện, Quảng trường các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang đang được xây dựng và một số nơi khác.

Phái đoàn các đại sứ nhóm G4 đã rời Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang vào lúc 17g00 cùng ngày.

Nguồn: http://tonggiaophanhue.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.