Đất đai tại đan viện Thiên An, Huế tiếp tục bị xâm phạm

Thái Hà (01.11.2018) – Sáng nay, 01.11, ngày lễ Các Thánh Nam Nữ của Hội Thánh Công Giáo, trong niềm vui của ngày lễ trọng đại này, các đan sĩ tại Đan Viện Thiên An, Huế lại phải căng băng rôn kêu cứu vì đất của Đan viện bị xâm chiếm.

Lâu nay, không những các tập đoàn mà hộ gia đình được bảo kê liên tục xâm chiếm đất đai vốn thuộc của Đan Viện. Các đan sĩ đã kêu cứu nhiều nơi nhưng tiếng kêu cứu ấy dường như không được lắng nghe bởi chính sách đất đai, chính sách về tôn giáo và cả một hệ thống xã hội tham nhũng như hiện nay.


Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Mattheu hôm nay, Chúa Giêsu đã công bố cho những người nghe Ngài với tám mối phúc, trong đó có mối phúc thứ bảy và tám xác tín rằng:

Phúc cho ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại, và vu khống đủ điều xấu xa.

Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.”

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.