Đất giáo xứ Phú Yên – GPV sắp bị cưỡng cướp

Trong mấy ngày qua UBND xã An Hoà và xóm Tân An liên tục thông báo trên hệ thống truyền thanh rằng: vào ngày 19/9/2018 sẽ động thổ xây nhà văn hoá trên phần đất của giáo xứ! Bên cạnh đó các cán bộ, cựu chiến binh đến từng nhà đe doạ rằng: Khi chính quyền về xây nhà văn hoá, nếu ra thì im lặng, chỉ cần mở mồm là bắt hết!
Kể cả giai đoạn linh mục Anthony Đặng Hữu Nam còn quản giáo xứ thì phía nhà cầm quyền đã nhiều lần xin để làm cái gọi là nhà văn hòa nhưng đã bị cự tuyệt. Từ khi Formosa xả thải ô nhiễm biển vì nghề nghiệp và cuộc sống mưu sinh bị mất, giáo xứ Phú Yên được biết đến rộng rãi vì kiên cường đấu tranh đòi quyền lợi, biểu tình, cầu nguyện và đặc biệt là vụ kiện lịch sử của hàng ngàn người dân.

Phải chăng để trả thù dân nơi đây mà huyện và xã quyết tâm cướp cho bằng được.

Hình: Một số giáo dân lên phần đất nhà cầm quyền định cướp đọc kinh cầu nguyện ngày 18/9/2018.

Nguồn: Paul Trần Minh Nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.