Dòng Đồng Công Việt Nam có 10 tân linh mục

Thái Hà (14.08.2016) – Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giáo phận Sài Gòn đã chủ phong trong thánh lễ truyền chức linh mục cho 10 thầy Phó tế của Dòng Đồng Công Việt Nam.

Thánh lễ do Đức TGM Phaolô chủ sự được cử hành lúc 08g30 sáng thứ Tư, 10.8.2016 tại Nhà nguyện Dòng Đức Mẹ Đồng Công (Thủ Đức, Sài Gòn). Đồng tế với Đức Tổng Phaolô có hơn 130 linh mục dòng và triều và đông đảo thân nhân, ân nhân bạn hữu của các tiến chức.

Nghi thức phong chức linh mục được cử hành ngay sau bài Tin Mừng, gồm 3 phần: nghi thức mở đầu, nghi thức phong chức và nghi thức diễn nghĩa.

Được biết Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc, quen gọi là dòng Đồng Công, được chính thức thành lập theo Giáo luật ngày 2-2-1953 tại xứ Liên Thuỷ, giáo phận Bùi Chu. Vị sáng lập dòng là linh mục Đa Minh Maria Trần Đình Thủ. Ngài sinh năm 1906 và mất năm 2007.

Mục đích chung của Dòng là cổ động vinh danh Chúa (II cor 9,13),và thánh hóa các phần tử.

Mục đích riêng là đào tạo những linh mục và tu sĩ thánh thiện hoàn hảo, trổi vượt về nhiệt tâm cứu các linh hồn nhằm đưa người ngoài Công giáo, nhất là những người vô thần trở về với ánh sáng đức tin, nhận biết Thiên Chúa.

IMG_0093 (FILEminimizer) IMG_0155 (FILEminimizer) IMG_0188 (FILEminimizer) IMG_0241 (FILEminimizer) IMG_0290 (FILEminimizer) IMG_0300 (FILEminimizer) IMG_0364 (FILEminimizer) IMG_0495 (FILEminimizer)

Truyền Thông Thái Hà tổng hợp

Ảnh: gpsaigon.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.