Đức Hồng Y Reinhard Marx – Chủ tịch HĐGM Đức thăm giáo phận Bắc Ninh

Thái Hà (11.01.2016) – Tam Đảo: 10h30 sáng 10.01, Đức Hồng Y Reinhard Marx – Chủ tịch HĐGM Đức đặt chân tới trung tâm hành hương Tam Đảo – Giáo phận Bắc Ninh. Vào lúc 11h00, Đức Hồng Y đã chủ sự Thánh Lễ cầu nguyện bằng tiếng La-tinh cho cộng đoàn.

Phái đoàn đón tiếp Đức Hồng Y gồm có Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt SJ, cha phụ trách trung tâm hành hương cùng đông đảo quý cha trong giáo phận. Ước tính có hơn bốn ngàn tín hữu tới tham dự Thánh Lễ, trong đó có trên 500 huynh trưởng và thiếu nhi Thánh Thể trong giáo phận.

IMG_5445
Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Bắc Ninh đón tiếp Đức Hồng Y Reinhard Marx – Chủ tịch HĐGM Đức

IMG_5458

IMG_5501

Trước Thánh Lễ, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt đại diện cho cộng đoàn chào mừng Đức Hồng Y. Đức cha Cosma chia sẻ rằng, sự hiện diện của Đức Hồng Y – Chủ tịch HĐGM Đức hôm nay là món quà quý báu mà Thiên Chúa gửi tặng giáo phận Bắc Ninh. Đặc biệt, Đức cha Cosma giới thiệu với Đức Hồng Y về lược sử giáo phận miền Kinh Bắc, những dự định, hoạt động mục vụ cũng như những thuận lợi và khó khăn hiện nay của giáo phận.

Tiếp đó, quý đấng bậc cùng các huynh trưởng, các em TNTT và toàn thể cộng đoàn trang nghiêm cử hành nghi thức chào cờ của  phong trào TNTT. Đức Hồng Y Chủ tịch HĐGM Đức hết sức xúc động trước những hình ảnh thân thương mà các em thiếu nhi cũng như toàn thể cộng đoàn giáo phận Bắc Ninh đã dành cho Ngài.

IMG_5596

IMG_5562

IMG_5614

IMG_5685

Trong bài giảng của mình, Đức Hồng Y Reinhard Marx rất ấn tượng về giáo hội trẻ Việt Nam. Ngài tái khám phá và nhấn mạnh rằng Đức Ki-tô chính là món quà phát xuất từ Lòng Thương xót của Chúa Cha. Nhờ biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, mỗi người chúng ta dù ở Đức hay Việt Nam đều được hưởng món quà vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Được biết, giáo phận Bắc Ninh là một trong những địa điểm Đức Hồng Y Chủ tịch HĐGM Đức đặt chân tới trong chuyến viếng thăm Giáo hội Việt Nam. Chuyến viếng thăm lần này của Đức Hồng Y sẽ kéo dài từ ngày 9 tới 17 tháng 01 năm 2016. Trong mười ngày làm việc tại Việt Nam, Đức Hồng Y sẽ tới thăm một số giáo phận của Việt Nam cũng như gặp gỡ và trao đổi với quý Hồng Y và Giám mục tại Việt Nam.

Sau khi tới thăm giáo phận của Đức cha Tổng thư ký HĐGM Việt Nam, Đức Hồng Y Chủ tịch HĐGM Đức sẽ tới trở lại TGP Hà Nội và gặp gỡ Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Sau đó, Ngài mong muốn tới thăm Giáo phận Vinh của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp – Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc HĐGM Việt Nam, tuy nhiên chuyến đi của Đức Hồng Y và phái đoàn tới giáo phận Vinh không thể thực hiện được. Đức Hồng Y sẽ tới thăm TGP Thành Phố Hồ Chí Minh và gặp gỡ Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc – Chủ tịch HĐGM Việt Nam. Ngoài ra, Đức Hồng Y Reinhard Marx cũng có cuộc gặp gỡ và trao đổi tại Đại sứ quán Đức tại Hà Nội.

Đức Hồng Y Reinhard Marx hiện đang là Tổng Giám mục của Munich, chủ tịch HĐGM Đức. Ngoài ra, Ngài còn giữ nhiều trọng trách quan trọng trong Giáo hội hoàn vũ. Ngài là một trong chín thành viên của Hội đồng cố vấn của Đức Thánh Cha Phanxi cô về việc cải tổ giáo triều Roma và cũng là Chủ tịch Hội đồng kinh tế của Tòa thánh. Ngoài ra, Đức Hồng Y là chủ tịch Ủy ban Liên hội đồng Giám mục  Âu Châu gọi tắt là Comece.

Đức Hồng Y Reinhard Marx sinh năm 1953. Trước khi được ĐTC Biển Đức 16 thuyên chuyển về Munich ngày 30.11.2007, Đức Hồng Y Reinhard Marx  nguyên là Giám mục Giáo phận Trier, giáo phận cổ kính nhất của Đức. Ngày 20.11.2010, Ngài được vinh thăng Hồng Y và trở thành người trẻ nhất trong Hồng y đoàn. Có thể nói, vị Hồng Y 62 tuổi Chủ tịch HĐGM Đức là một trong những người được Đức Thánh Cha Phanxicô đặc biệt tín nhiệm từ khi Ngài đăng quang.

Cuối Thánh Lễ, cha Tômasô Nguyễn Văn Phùng cảm ơn Đức Hồng Y đã tới thăm ngôi nhà thờ nhỏ bé Tam Đảo. Qua Đức Hồng Y, cha Tômasô cũng cảm ơn quý tổ chức thuộc HĐGM Đức đã hết lòng trợ giúp giáo phận Bắc Ninh suốt những năm qua, trong đó Tam Đảo đã được hưởng rất nhiều… Để kỉ niệm chuyến thăm lần này, Đức Hồng Y Reinhard Marx đại diện cho HĐGM Đức hứa tặng nhà thờ Tam Đảo bức tượng Nữ Vương Hòa Bình.

Nhà Thờ Tam Đảo, nơi Đức Hồng Y Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Đức tới thăm nằm giữa trung tâm khu nghỉ mát Tam Đảo nổi tiếng, tọa lạc trên độ cao khoảng 1,300m so với mặt nước biển, với khí hậu quanh năm ôn hòa. Ngôi nhà thờ là công trình duy nhất sòn sót lại sau quãng thời gian xảy ra chiến sự từ năm 1946 – 1954.

Sau năm 1954, chính quyền đã lấy toàn bộ nhà thờ và khuân viên để giao cho Công đoàn quản lý. Vì thế, có những khoảng thời gian dài nhà thờ trở thành nơi vui chơi giải trí, nhà hàng quán ba.

Sau quá trình thương thảo, tới ngày 08.08.2008, UBND tỉnh mới trao lại nhà thờ và một phần đất đai cho giáo phận. Ngay khi nhận lại tài sản của mình, mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng giáo phận đã bắt tay vào việc trùng tu ngôi nhà thờ. Tới ngày Lễ Nữ Vương Hòa Bình năm 2011, sau gần 60 nhà thờ được mở cửa trở lại để khách hành hương tới cầu nguyện.

Hiện nay, giáo phận đang cố gắng, nỗ lực hoàn thiện khu nhà tĩnh tâm trên sườn đồi sát hông nhà thờ. Sau khi hoàn thành công trình, Tam Đảo sẽ trở thành một điểm hẹn lý tưởng cho những tâm hồn muốn tìm kiếm Thiên Chúa.

Sự xuất hiện của Đức Hồng Y Reinhard Marx tại Việt Nam nói chung và Giáo phận Bắc Ninh nói riêng là một dịp để cho hai giáo hội tại hai châu lục thêm hiểu biết và xích lại gần nhau hơn nữa. Cuộc gặp gỡ lần này cũng là mốc điểm quan trọng đánh dấu sự cộng tác của các cộng đoàn tín hữu mọi nơi trên thế giới trong công cuộc Loan báo Tin Mừng.

Nguồn: giaophanbacninh.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.