Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã tới Roma

Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Vũ Văn Thiên rời Hà Nội ngày 23/6/2019 và đáp máy bay xuống phi trường tại nước Pháp. Sau khi đi hành hương tới Lisieur – quê hương của thánh nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, và Lộ Đức – nơi Đức Mẹ đã hiện ra, Đức TGM Giuse đã tới Roma tối ngày 27/6.

Ngày 28/6 ngài có cuộc gặp với Đức Hồng Y Fernando Filoni – Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, và Đức Tổng Giám mục Gallagher – Ngoại trưởng Toà Thánh. Ngoài ra, ngài đã trả lời phỏng vấn các phóng viên của Ban Việt Ngữ – Hãng tin Vatican (Vatican News).

Chiều nay thứ Bảy ngày 29/6, lúc 9h30 (tức 14h30 giờ Việt Nam) Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ trọng thể kính thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ tại Đền thờ Thánh Phê-rô. Trong Thánh lễ ngài sẽ làm phép dây Pallium cho các tân Tổng Giám mục, trong đó có Đức TGM Giuse.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức TGM Giuse trong ngày trọng đại này.

Đức TGM Giuse chủ tế Thánh lễ tại hang đá Lộ Đức cùng quý cha trong đoàn hành hương
Đức TGM Giuse cùng Đức Hồng Y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo

Nguồn: TGP Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.