Gần 50 bạn trẻ xuống phố chống nạo phá thai, bảo vệ sự sống

1

Thái Hà (08.03.2016) – Chiều tối nay, gần 50 bạn trẻ thuộc nhóm Bảo Vệ Sự Sống, Sinh Viên Công Giáo, nhóm Emmaus đang sinh hoạt tại Thái Hà đã tổ chức xuống đường tuyên truyền bảo vệ sự sống, chống nạo phá thai, tại phố Giải Phóng, Hà Nội trong ngày Quốc Tế Phụ Nữ

Cha Phanxicô Nguyễn Kim Phùng, linh hướng nhóm Bảo Vệ Sự Sống và Emmaus cho biết việc xuống đường của các bạn trẻ đã thực hiện được 4 năm gần đây. Mỗi năm vào các dịp Ngày Quốc Tế Phụ Nữ (08/3), Ngày Phụ Nữ Việt Nam (20/10), Ngày Valentine (Ngày Lễ Tình Nhân) các bạn trẻ lại tổ chức xuống đường với băng rôn kêu gọi bảo vệ sự sống, chống phá thai. Đây là những cố gắng của các bạn trẻ để thức tỉnh những người đang tham gia vào việc hủy hoại sự sống.

Chiều tối nay các bạn không đi xe đạp mà đi bộ với các băng rôn trên tay “Mẹ Ơi Xin Đừng Giết Con” “Bảo Vệ Sự Sống, Chống Phá Thai”…đi dọc các phố Nguyễn Lương Bằng, Chùa Bộc, trước cổng Đại Học Y Hà Nội, Trường Chinh, Giải Phóng.

Đường Giải Phóng đối diện bệnh viện Bạch Mai được gọi là Phố Phá Thai vì trên đoạn phố này có nhiều phòng phá thai tư nhân. Các bạn trẻ đã đứng trước các phòng nạo phá thai để khô khẩu hiệu. Cha Phanxicô Nguyễn Kim Phùng cho biết, các phòng khám đã tỏ ra khó chịu và ra đuổi các bạn trẻ. Có người cho đó là “vi phạm pháp luật”….”gọi công an tóm cổ bọn này”….

Hoạt động bảo vệ sự sống là chương trình mục vụ của các tu sĩ DCCT tại Hà Nội. Nhiều anh chị em giáo dân đã cộng tác, cách riêng có nhiều bạn trẻ đã cộng tác vào chương trình này.

Một số hình ảnh trong buổi tối xuống đường

Truyền Thông Thái Hà

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.