Giám tỉnh DCCT đơn vị Campo Grande được bổ nhiệm làm giám mục Dourados, Brazil

Thái Hà (22.10.2015) – Sáng thứ Tư 21/10 vừa qua, Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế đơn vị Campo Grande, cha P. Henrique Aparecido de Lima, đã được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Dourados – Mato Grosso do Sul (Brazil).

Cha Henrique sinh ngày 28/7/1964 ở thành phố Assis Chateaubriand, Paraná. Ngài được rửa tội tại Giáo xứ Đức Mẹ Núi Camêlô trong cùng thành phố, và là con cặp vợ chồng Manuel Catarino Lima và Sebastiana da Silva.

Giám tỉnh DCCT đơn vị Campo Grande, cha P. Henrique Aparecido de Lima, đã được bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Dourados - Mato Grosso do Sul (Brazil). Ảnh: Cssr.com
Giám tỉnh DCCT đơn vị Campo Grande, cha P. Henrique Aparecido de Lima, đã được bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Dourados – Mato Grosso do Sul (Brazil). Ảnh: Cssr.com

Ngài khấn lần đầu ngày 29/1/1995 trong dòng Chúa Cứu Thế, sau đó được thụ phong linh mục ngày 20/11/1999.

Là một thừa sai, ngài từng làm việc ở Ponta Pora (MS); và là chánh xứ giáo xứ Aquidauana (MS).

Trong thời gian phục vụ tại Aquidauana, ngài được bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa của Giáo phận Jardim (từ tháng 5/2007 đến tháng 9/2008). Sau đó ngài trông coi Đền Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Campo Grande, và làm chánh xứ của giáo xứ Đức Mẹ Fatima ở Telemaco Borba (PR). Vào tháng Mười năm ngoái, cha P. Henrique được bầu làm Giám tỉnh của đơn vị Campo Grande.

Đức Thiện, dịch từ Cssr.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.