Giáo xứ Ngọc Đồng, Thái Bình hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

16665618_431114203891533_4652050379463472498_o

Chiều qua, 08.02, một số bà con giáo xứ Ngọc Đồng thuộc Giáo Phận Thái Bình (Ngọc Thanh, Kim Ðộng, Hưng Yên) đến hành hương Đức Mẹ tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà.

Cha Giuse Ngô Văn Kha, Phó Bề Trên Tu viện tiếp đoàn hành hương và cùng cầu nguyện với đoàn.

Giáo xứ Ngọc Đồng là một giáo xứ có bề dày hơn 300 năm thành lập (1698). Giáo xứ gần Phố Hiến – một địa danh nổi tiếng trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam – nơi đây đã diễn ra Công đồng địa phương của Giáo hội Việt Nam đầu tiên năm 1670 do Đức Giám mục Lambert de la Motte chủ sự.

Ngọc Đồng từng là một giáo xứ lớn. Do cuộc di cư năm 1954, Giáo xứ Ngọc Đồng hiện chỉ còn hơn 500 giáo dân.

Được biết, hàng năm sau Tết Nguyên Đán, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà có các giờ hành hương và thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào lúc 10 giờ 00. (từ Mồng Một Tết đến ngày 15 tháng Giêng)

Năm nay kỉ niệm 100 năm biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima – Bồ Đào Nha, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà, ngoài các giờ hành hương và thánh lễ ngày thứ Bảy hàng tuần thì vào ngày 13 hàng tháng sẽ có giờ hành hương và thánh lễ kính Đức Mẹ vào lúc 10 giờ 00.

 

16601940_431114020558218_2705472107009683824_o

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.