DCCT Hà Nội và Gx. Thái Hà kết thúc Tam Nhật mừng Kính Thánh Giêrađô

Thái Hà (16/10) Trong ba ngày vừa qua từ ngày 14 đến ngày 16/10, tại nhà thờ DCCT Thái Hà đã long trọng mừng lễ kính Thánh Giêrađô. Ngài được cầu khẩn như vị thánh bảo trợ các bà mẹ, đặc biệt trong lúc mang thai và các cặp vợ đang mong muốn có con.

Trải qua ba ngày mừng lễ, nhà thờ DCCT Thái Hà hân hạnh được đón tiếp nhiều bà con giáo dân đến từ khắp nơi đổ về mừng kính Thánh Giêrađô nhân dịp này.

Nổi bật trong ba ngày là những giờ cầu nguyện với Thánh Giê ra đô, ngoài ra còn có các Thánh lễ lúc 10h ngày (15/10) dành cho các em nhỏ và các bà mẹ đang mang thai và Thánh Lễ cho các cặp vợ chồng hiếm muộn lúc 10h ngày 16/10. Hai Thánh lễ này đều được diễn ra tại khuôn viên Đền Thánh Giêrađô.

Chương trình buổi tối trước giờ lễ là giờ cầu nguyện lúc 18h30 cũng được quý bà con giáo dân tham gia sốt sắng và trang nghiêm. Sau giờ cầu nguyện là Thánh Lễ được diễn ra lúc 19h. Và trong ba ngày vừa qua các cha DCCT đồng tế tất cả các Thánh Lễ.

Cha Augustinô hướng dẫn cộng đoàn cầu nguyện với thánh Giêrađô tại nhà nguyện mang tên thánh nhân
Cha Augustinô hướng dẫn cộng đoàn cầu nguyện với thánh Giêrađô tại nhà nguyện mang tên thánh nhân
Rước kiệu thánh Giêrađô vào nhà thờ Giáo xứ cử hành thánh lễ
Rước kiệu thánh Giêrađô vào nhà thờ Giáo xứ cử hành thánh lễ
Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Văn Phượng, chánh xứ Gx. Thái Hà chủ tế
Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Văn Phượng, chánh xứ Gx. Thái Hà chủ tế

Thánh lễ đồng tế có sự hiện diện của Cha Bề Trên Bề trên Giuse Trịnh Ngọc Hiên, cha Phó bề trên Giuse Ngô Văn Kha và 8 cha khác trong Tu viện DCCT Hà Nội.

Sau mỗi thánh lễ quý cha trao bánh cho cộng đoàn. Đây là thói quen trong các thánh lễ kính thánh Giêrađô hàng năm. Bánh được làm phép và gọi là “bánh thánh Giêrađô” xuất phát từ những câu chuyện trong cuộc đời của thánh nhân.

Thánh Giêrađô sinh năm 1726 trong một gia đình đạo đức tại miền Nam nước Ý. Năm 1749 Ngài đi theo các cha DCCT. Ngày 16 tháng 7 năm 1752 thầy Giêrađô được khấn lần đầu trong DCCT. Ba năm sau đó vào ngày 16 tháng 10 năm 1755 do sức khỏe quá yếu thầy được Chúa gọi về. Thầy Giê ra đô được Đức Giáo Hoàng Leo XIII phong chân phước ngày 29/1/1893 và được Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X phong thánh ngày 11 tháng 12 năm 1904. Ngài là vị thánh bảo trợ cho các bà mẹ lúc mang thai, và những cặp vợ chồng hiếm muộn.

Ca đoàn Giêrađô hát lễ. Ca đoàn được thành lập cách đây 58 năm, do cha Giuse Vũ Ngọc Bích thành lập
Ca đoàn Giêrađô hát lễ. Ca đoàn được thành lập cách đây 58 năm, do cha Giuse Vũ Ngọc Bích thành lập
Đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ tham dự thánh lễ kết thúc ba ngày kính thánh Giêrađô
Đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ tham dự thánh lễ kết thúc ba ngày kính thánh Giêrađô

12167976_507683442740744_671823658_n

Bài Hà Vân, ảnh Văn Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.