Hà Nam: Dân oan Thúy Nga bị bắt tạm giam theo điều 88

16143294_598022143724712_1600275039887288988_n

#GNsP (21.01.2017) – Dân oan Thúy Nga, sống ở Hà Nam, một người thường xuyên đồng hành và bênh vực bà con dân oan vừa bị công an Hà Nam bắt vào trưa ngày 21.01.2017.

Thông tin trên được bà Thảo Têrêsa, sống ở Hà Nội và là bạn của bà Nga, loan tin.

Bà Thảo Têrêsa cho hay: “Hàng xóm của Thuý Nga vừa điện thoại cho tôi báo rằng, Nga đã bị bắt bởi rất đông công an các sắc phục. Chúng bắt bà Nga lên xe mang đi, chúng bắt cả Lương Dân Lý nhưng cả hai bị tách ra và mỗi người bị áp giải trên một chiếc xe. Hiện tại người nhà cô ấy ở quê đã lên để đón hai đứa nhỏ là bé Phú và bé Tài về quê.”

Vào lúc 18 giờ 30 cùng ngày, báo lề đảng loan tin, bà Thúy Nga bị bắt tạm giam theo Điều 88 BLHS “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Bà Thúy Nga, gần 40 tuổi, lên tiếng những bất công, sai trái trong xã hội thường xuyên bị an ninh theo dõi trước cổng nhà, bị giới chức địa phương đe dọa giết chết và nhiều lần bị những tên côn đồ hành hung ngay giữa thanh thiên bạch nhật, nặng nhất là vào năm 2014 bà Nga bị những viên an ninh mặc thường phục thường xuyên theo dõi nhà bà đã dùng hung khí -tuýp sắt đánh đập, hành hung bà gãy tay trái và vỡ xương bánh chè chân phải. Bà đã làm đơn tố cáo nhưng đã hơn 2 năm nay, các cánh cửa quan vẫn im hơi lặng tiếng và thờ ơ trước vụ việc của bà.

PV.GNsP

NGUỒN: Fb Tin Mừng Cho Người Nghèo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.