Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ nhóm họp tại Nha Trang

HDGMVN_DaiHoi_XII

Thái Hà (20.04.2017) – Hội nghị thường niên kỳ 1/2017 của Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ được tổ chức tại Giáo phận Nha Trang. Đây là thông tin được đăng tải trên website chính thức của Giáo phận này[1].

Cụ thể, Hội nghị sẽ được diễn ra từ ngày 24/04 đến ngày 28/04/2017. Sự kiện này được tổ chức tại Nha Trang nhân dịp kỷ niệm Ngọc Khánh Giáo phận Nha Trang (1957 – 2017).

Hiện nay, Giáo Hội Việt Nam có tất cả 26 Giáo phận, trong đó 24 Giáo phận có Giám mục Chính tòa và 2 Giáo phận hiện được cai quản bởi Giám quản Tông tòa là Thanh Hóa và Phan Thiết. Thành viên mới nhất của Hội đồng Giám mục Việt Nam là Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Phó Giáo phận Đà Lạt với quyền kế vị ngày 08/04/2017 vừa qua.

Nguồn: gpbuichu.org

[1]http://giaophannhatrang.org/index.php?nv=news&op=Thong-Bao/Toa-Giam-Muc-kinh-goi-thong-bao-den-quy-Cha-va-quy-Hoi-Dong-ve-vie

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.