Hội Dòng Mân Côi Trung Linh, Bùi Chu kỷ niệm 70 năm thành lập

Thái Hà (09.09.2016) – Đức cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu đã cử hành thánh lễ tạ kỷ niệm 70 năm Dòng Mân Côi Trung Linh, Bùi Chu thành lập vào lúc 9h30 hôm nay, 09.09.2016.
 
Nhân dịp này Đức cha cũng làm phép và cắt băng khánh thành ngôi nhà mới quý Dì mới xây dựng dùng làm nhà hưu dưỡng của Hội Dòng.
 
Đặc biệt, Đức cha Toma Aquinô đã xin Tòa Thánh mở Năm Thánh cho Hội Dòng Mân Côi Trung Linh Bùi Chu để kỷ niệm Hội Dòng đã trải qua thời gian 70 năm.
 
Thánh lễ Tạ ơn, làm phép và cắt băng khánh thánh mới được cử hành trọng thể với sự tham dự của gần 100 linh mục, đông đảo các nữ tu thuộc các hội dòng trong Giáo phận Bùi chu, ông thân nhân và ân nhân của Hội Dòng Mân Côi Trung Linh.
 
Được biết, Dòng Mân Côi tọa lạc tại Giáo xứ Trung Linh, thuộc Giáo phận Bùi Chu (Trung Linh, Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định, cách Tòa Giám Mục Bùi Chu khoảng 2 km) nên thường được gọi là Dòng Mân Côi Trung Linh Bùi Chu.
 
Hội Dòng hoạt động trong các lãnh vực giáo dục, bác ái xã hội, giúp giáo xứ.
 
Về y tế, hiện Dòng có một bệnh xá tại Nhà Mẹ Trung Linh với 75 giường bệnh và tủ thuốc tại một số giáo xứ có các chị em phục vụ.
 
Hội Dòng được Đức Cha cố Maria Đôminicô Hồ Ngọc Cẩn, nguyên Giám mục Giáo phận Bùi Chu thành lập vào ngày 08.09.1946. Năm 1954, một số nữ tu đã di cư vào Nam và hiện nay có Dòng Mân Côi tại Sài Gòn. Hiện có hơn 400 nữ tu thuộc Hội Dòng Mân Côi Trung Linh Bùi Chu tại Miền Bắc

a-01

DCIM101MEDIADJI_0013.JPG
DCIM101MEDIADJI_0013.JPG

img_0138-c2

img_0133-c2 img_0160-c2 img_0164-c2 img_0166-c2 img_0167-c2 img_0170-c2 img_9814-c2

DCIM101MEDIADJI_0018.JPG
DCIM101MEDIADJI_0018.JPG

Truyền Thông Thái Hà. Ảnh Đinh Hữu Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.