Hội ngộ liên tôn giáo tưởng niệm 3 vị tiền nhân

Đức giám mục khen ngợi đức tổng giám mục, lãnh đạo Cao Đài và một học giả đã có công đóng góp xây dựng đất nước và tôn giáo

Đại diện các tôn giáo chụp hình chung tại cuộc hội ngộ liên tôn giáo ở Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn hôm 27-10. Ảnh: ucanews.com

Các đại diện tham dự cuộc hội ngộ liên tôn giáo ở Việt Nam khen ngợi các lãnh đạo tôn giáo và danh nhân Công giáo có công phục vụ người dân.

Khoảng 300 lãnh đạo và tín đồ thuộc 7 tôn giáo đã tham dự cuộc hội ngộ liên tôn giáo thường niên tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn hôm 27-10.

Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên của Cần Thơ, phụ trách đối thoại liên tôn giáo và đại kết trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, có mặt tại sự kiện do Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn của Tổng Giáo phận Sài Gòn tổ chức.

Trong bài phát biểu khai mạc, Đức cha Thiên nói cuộc hội ngộ lần này là dịp để tưởng nhớ 3 vị tiền nhân đã có công đóng góp to lớn cho đất nước và tôn giáo.

Trong đó có Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, người qua đời hồi tháng 3 trong chuyến viếng thăm Rôma, và giáo sĩ Huệ Ý, tổng thư ký Cơ Quan Phổ Thông Giáo lý Đại Đạo, người qua đời hồi tháng 4.

Hai vị chức sắc đều “tha thiết với công cuộc gặp gỡ giữa các tôn giáo, để xây dựng công ích phục vụ con người”, Đức cha Thiên nói.

Vị giám chức 68 tuổi cho biết năm nay còn kỷ niệm 120 năm ngày mất danh nhân Petrus Trương Vĩnh Ký, một học giả nổi tiếng đã dịch thuật và biên soạn hàng trăm tác phẩm về ngôn ngữ học, lịch sử, địa lý, văn hóa, văn chương, nghệ thuật và từ điển.

Đức cha Thiên chia sẻ hy vọng rằng những người tham dự noi gương học giả Công giáo này làm việc chăm chỉ đào sâu kiến thức để phục vụ tôn giáo và xã hội.

Các tham dự viên xem một đoạn video clip miêu tả cuộc đời và sự nghiệp của danh nhân Trương Vĩnh Ký trước khi đại diện các tôn giáo thuyết trình về mối tương quan giữa tôn giáo và khoa học và tầm quan trọng của kiến thức và nghiên cứu trong đời sống tôn giáo.

Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước tài đức của danh nhân Trương Vĩnh Ký. Sư cô ca ngợi danh nhân đã có công đem văn minh, trí tuệ và lòng yêu thương con người đến Việt Nam.

Sư cô còn lên án nhiều người ngày nay chế tạo ra các loại vũ khí gây chết người hay tạo ra các loại thực phẩm độc hại hủy hoại sự sống con người.

Tại cuộc hội ngộ dài 5 giờ, các tham dự viên xem tranh ảnh về các hoạt động liên tôn giáo và cầu nguyện xin hòa bình cho thế giới, hòa bình giữa các tôn giáo, đức ái, ơn tha thứ, lợi ích chung, sức khỏe tốt và mưa thuận gió hòa.

Cha Phanxicô Xaviê Bảo Lộc, trưởng Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn giáo, nói cuộc hội ngộ liên tôn giáo hàng năm này là dịp để tín đồ các tôn giáo biết về nhau và hiểu biết về niềm tin của nhau.

“Khi chúng ta chia sẻ hiểu biết của mình, trí tuệ của mình cho người khác, đồng nghĩa với việc chúng ta cũng sẽ được lãnh nhận. Qua đó giúp tâm chúng ta thêm rộng mở, hướng đến việc chung tay phụng sự con người”, ngài nói.

Ông Nguyễn Thanh Phong, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo lần đầu tiên tham dự cuộc hội ngộ, chia sẻ sự kiện này mang đến tình huynh đệ và sự gắn kết thân tình giữa các tôn giáo.

Ông Phong và các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo khác đến từ tỉnh Đồng Tháp, tình nguyện phục vụ một bữa tiệc chay thân mật sau cuộc hội ngộ.

Nguồn: vietnam.ucanews.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.