Hồng Kông: Ba thủ lĩnh sinh viên của cuộc biểu tình năm 2014 có thể chịu án tù 2 năm

Thái Hà (22/7/2016) – Vatican Radio – 3 cựu thủ lãnh sinh viên Hồng Kông bị tuyên có tội vì đã dẫn đầu các cuộc biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông mùa thu năm 2014.

Joshua Wong (20 tuổi) – gương mặt tiêu biểu của “Phong trào Dù vàng”, lãnh đạo nhóm Scholarism, người sáng lập đồng thời là thư ký đảng chính trị Demosisto ; Alex Chow, tổng thư ký của Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông của 8 trường đại học bị kết tội tụ tập bất hợp pháp.13726677_313921328944155_3229361177545909825_n

Nathan Law – hiện là chủ tịch đảng Demosisto bị tòa tuyên kết tội kích động người khác tham gia các hoạt động trái phép.

Ba cựu thủ lĩnh sinh viên được tại ngoại sau buổi làm việc tại tòa ngày 21/7. Tòa sẽ tuyên án vào ngày 15/8, và mức án có thể là 2 năm tù giam.

Sau khi rời khỏi tòa, Joshua Wong khẳng định: “Dù bản án và cái giá phải trả như thế nào, chúng tôi vẫn tiếp tục đấu tranh phản đối sự đàn áp của chính phủ. Chúng tôi hiểu được rằng đối mặt với chế độ cộng sản lớn nhất thế giới là một cuộc chiến dài vì nền dân chủ”.
.
Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Hồng Kông chỉ trích phán quyết của tòa “một sự cảnh báo ớn lạnh đến quyền tự do biểu đạt và tụ họp ôn hòa” tại Đặc khu hành chính của Trung Quốc. Giám đốc tổ chức, Mabel Au, cho rằng: “Việc truy tố 3 thủ lĩnh sinh viên làm dấy lên sự nghi ngờ về việc trả đũa của chính quyền”.

Các nhà lãnh đạo Công giáo và Anh giáo cũng kêu gọi sự đối thoại và xây dựng sự tin tưởng giữa chính quyền và nhà hoạt động dân chủ. Tuy nhiên, những căng thẳng này có thể dễ dàng bùng phát trở lại vào mùa thu này, khi Hồng K ông tổ chức cuộc bầu cử cho Hội đồng Lập pháp.

An Nhiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.