Lễ giỗ 10 năm Đức cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến qua đời

Thái Hà (25.09.2016) – 9 giám mục, khoảng 130 linh mục và đông đảo anh chị em giáo dân đã dâng thánh lễ giỗ 10 năm Đức cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, cố Giám mục Giáo phận Bắc Ninh qua đời.

Thánh lễ diễn ra sáng thứ Bảy, 14.09.2016 tại nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh., do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội chủ sự và Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng chia sẻ Lời Chúa.

Được biết, cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến được đặt làm Giám mục phó Giáo phận Bắc Ninh từ năm 1988  đến 1994 và Giám mục Bắc Ninh từ năm 1994  đến 2006.

Vị chủ chăn hiện tại của Giáo phận Bắc Ninh là Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt.  Đức cha Cosma cũng đang giữ chức vụ Tổng thư ký của Hội Đồng Giám mục Việt Nam.

Bắc Ninh là một giáo phận trải dài trên 11 tỉnh thành với một diện tích rộng lớn và những nét đặc thù của từng vùng miền khác biệt. Giáo phận có hơn 9 triệu người lương dân trong khi đó mới chỉ có hơn 134 ngàn tín hữu là người Công giáo.

Trong những năm tháng khó khăn, giáo phận Bắc Ninh có một thời kì thiếu thốn linh mục trầm trọng. Trong nhiều năm, giáo phận Bắc Ninh chỉ có “một linh mục rưỡi” cùng với đức cha giáo phận đang bị quản thúc phải chu toàn công việc mục vụ trên mảnh đất rộng lớn của giáo phận.Trong những năm tháng ấy, Đức cố Hồng Y Phao-lô Giu-se Phạm Đình Tụng đã lo liệu cho giáo phận có thêm một vị Giám mục phó, sau này là Giám mục chính tòa Bắc Ninh. Người đó chính là Đức cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến.

dscn4905 dscn4908 dscn4910 dscn4915 dscn4918 dscn4921 dscn4955 dscn4964 dscn4969 dscn4975

Truyền Thông Thái Hà

Tổng hợp và hình ảnh từ giaophanbacninh.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.