Lễ giỗ 8 năm cha Giuse Trần Hữu Thanh và cầu nguyện cho cha Phêrô Phan Phát Huồn

Thái Hà (23.10.2015) – Thánh lễ lúc 5 giờ 30 sáng nay tại Đền Giêrađô – Giáo xứ Thái Hà, cha Bề trên cùng quý cha trong Tu viện DCCT Hà Nội và bà con giáo dân đã dâng thánh lễ cầu nguyện nhân lễ giỗ 8 năm của cha cố Giuse Trần Hữu Thanh và cha Phêrô Phan Phát Huồn, DCCT hải ngoại mới qua đời.

Trước thánh lễ, một chú Đệ tử đã đọc qua tiểu sử của cha cha Phêrô Phan Phát Huồn qua đời ngày 16/10/2015 tại Long Beach, California, Hoa Kỳ. Trong đoạn tiểu sử có đoạn: Vào năm 1947 vào Tập viện DCCT Thái Hà Ấp. Từ năm 1957 đến 1975 ngài làm Tuyên úy Công giáo Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau ngày 30/4/1975 ngài bị cộng sản bỏ tù ở nhiều trại từ Nam chí Bắc từ năm 1975 đến năm 1988.

Cha cố Giuse Trần Hữu Thanh mất năm 2007 tại Thái Hà. Trong bài chia sẻ của mình, cha Giuse Ngô Văn Kha, phó Bề trên Tu viện có nhắc đến việc cha dấn thân cho công lý và hòa bình trước năm 1975 tại Miền Nam và từ đó ngài đã gắn bó với Giáo hội tại Miền Bắc. Từ năm 1976, cộng sản đã bắt giam ngài rồi đưa ngài ra Miền Bắc chịu quản thúc tại Quang Húc, Bà Vì, Hà Tây (nay là Hà Nội) từ năm 1980 đến năm 1984. Từ năm 1984 đến năm 1988 ngài chịu quản thúc tại Trần Nội, Hải Dương. Sau khi được trả tự do, ngài đã ở lại Miền Bắc để phục vụ. Hiện phần mộ của ngài tại Trần Nội, Hải Dương.

12177374_509323679243387_1098250677_o

12171746_509323405910081_1407297526_o
Thánh lễ cầu nguyện cho hai cha Giuse và Phêrô
12170800_509323299243425_994705889_o
Những ngày nay nhà thờ Thái Hà đang sơn lại nên thánh lễ sáng và chiều được dâng tại Đền Giêrađô bên cạnh
12177574_509323539243401_1414563685_o
Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện chủ tế

12177632_509323262576762_1989593912_o

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.