Nam nữ Tu sỹ và Chủng sinh cùng Đức Hồng Y Phê-rô cử hành Kinh Chiều trọng thể

Thái Hà (03.12.2016) – WTGPHN – Chiều ngày 2 tháng 12, tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội các Nam nữ Tu sỹ và Chủng sinh trong Tổng Giáo phận Hà Nội cùng Đức Hồng Y hát Kinh Chiều I trọng thể lễ Kính Thánh Phanxico Xavie.

Trước khi bước vào giờ Kinh Chiều, từ 18h đến 18h30 cộng đoàn chìm sâu trong không gian linh thiêng của ngôi thánh đường cùng với dàn tứ tấu đàn dây và giọng ca opera trình tấu.

11113 kinh chieu 17

11113 kinh chieu 20

11113 kinh chieu 19

11113 kinh chieu 2

11113 kinh chieu 3

Vào lúc 18h30, Đức Hồng Y Phê-rô đã chủ sự Kinh Chiều. Các Thánh Thi, Thánh Vịnh được hát theo thể đối đáp giữa 2 bè. Các cung điệu cho mỗi Thánh Vịnh được dệt theo thể bình ca, nhưng giai điệu luôn mang âm hưởng dân ca Việt Nam. Điều đó đã giúp cho giờ Kinh Chiều có được sự linh thiêng của phụng vụ truyền thống và sự gần gũi với những người tham dự.

11113 kinh chieu 8

11113 kinh chieu 12

11113 kinh chieu 9

11113 kinh chieu 18

11113 kinh chieu 7

11113 kinh chieu 13

11113 kinh chieu 1

11113 kinh chieu 15

Sau phần Lời Chúa được công bố, Đức Hồng Y đã dành ít phút để giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về đoạn Kinh Thánh vừa nghe. Ngài đã nhấn mạnh đến hình ảnh vị Kỳ mục trong dân Do Thái. Từ những đòi hỏi dành cho vị Kỳ Mục trong truyền thống Do Thái, từ mẫu gương tận tụy của chính Thiên Chúa dành cho con người, ngài đã mời gọi mọi người ý thức vai trò phục vụ của mình trong Hội Thánh.

11113 kinh chieu 16

Kết thúc giờ Kinh Chiều, Mình Thánh Chúa được đặt long trọng trên bàn thờ. Một khoảng thời gian thinh lặng đủ để mỗi người chìm sâu trong tâm tình gắn bó với Chúa.

11113 kinh chieu 6

11113 kinh chieu 22

11113 kinh chieu 11

11113 kinh chieu 21

11113 kinh chieu 10

Được biết trong dịp ngân khánh giám mục của Đức Hồng Y, ngày hôm trước các đại biểu đại diện cho anh chị em giáo dân trong toàn Tổng Giáo phận Hà Nội đã về chung vui với ngài.

Hôm nay, các nam nữ tu sỹ và chủng sinh trong Tổng Giáo phận đã về chúc mừng, chung chia niềm vui với vị Chủ Chăn. Giờ Kinh Chiều đã gói trọn tâm tình của anh chị em tu sỹ và chủng sinh dâng lên để cầu nguyện cho Đức Hồng Y, để cảm tạ Thiên Chúa cùng với ngài, và trên hết là để gắn bó với vị Chủ Chăn trên bước đường tu luyện và phục vụ.

Thánh lễ Tạ ơn ngân khánh giám mục sẽ được cử hành vào chính ngày 3 tháng 12, lúc 10h tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.

BBT

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.