Những người con của Mẹ Maria từ vùng Tây Bắc trở về Thái Hà

Thái Hà (24.06.2016) – Sáng nay, thứ Sáu 24.6 là ngày thứ hai trong ba ngày bế mạc năm thánh tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà.

Theo chương trình, sáng ngày thứ hai dành cho hội Con Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Từ sớm, những người con của Mẹ Maria từ vùng Tây Bắc thuộc các tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La đã về Đền Đức Mẹ Thái Hà để tham dự ngày kết thúc Năm Thánh của Mẹ.

700 người thuộc các hội đoàn từ các tỉnh Tây Bắc về Đền Đức Mẹ trong buổi sáng hôm nay.

Nhiều đoàn vượt quãng đường hơn 200 km. Tay xách nách mang đi xe, đi tầu. Từ cụ già đến những em nhỏ.

Khoảng 7 giờ, các đội hoa của Hội con Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc các giáo xứ dâng hoa tiến hoa dâng Mẹ Maria.

Khoảng 1500 phần cơm hộp đã được hội Con Đức Mẹ chuẩn bị cho các đoàn ăn trưa sau thánh lễ.

Thánh lễ đồng tế bắt đầu lúc 10 giờ do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện chủ sự và cha Giuse Đỗ Đình Tư, DCCT Hà Nội chia sẻ Lời Chúa.

Sau thánh lễ, từ Đền Giêrađô đến sân nhà thờ, nhà khác các trở thành nơi nghỉ và ăn trưa.

Phần lớn những người từ Tây Bắc trở về sau khi đã dùng cơm trưa, số ít ở lại. Một số hoạt động, như chia sẻ, hát ca ngợi Mẹ Maria vào buổi chiều.

Đây hoạt động của các thành viên Hội Con Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Miền Bắc.

Chiều tối nay sẽ có thánh lễ đồng tế lúc 18 giờ 30 do Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn chủ tế. Sau thánh lễ có chương trình thánh nhạc với chủ đề Linh Ảnh Tình Yêu

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.