Cha Bề Trên Tổng Quyền DCCT: Lời cầu chúc nhân ngày 4 năm Đức Thánh Cha Phanxicô lên ngôi Giáo Hoàng

Đức Thánh Cha Phanxico với cha Michael Brehl, C.Ss.R, Bề trên Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế
Đức Thánh Cha Phanxico với cha Michael Brehl, C.Ss.R, Bề trên Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế

Dòng Chúa Cứu Thế

 “CHỨNG NHÂN CỦA CHÚA CỨU THẾ: Trong tình liên đới vì sứ vụ cho một thế giới bị tổn thương”

 (Chủ đề của Tổng Công Hội cho lục niên, 2016-2022)

Nhân ngày Đức Thánh Cha kỷ niệm tròn bốn năm trong cương vị Giám Mục Rôma và là Vị Mục Tử của Đoàn Chiên Chúa, các tu sĩ nam nữ Dòng Chúa Cứu Thế dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì món quà Chúa ban cho Giáo Hội là Đức Thánh Cha Phanxicô và sự lãnh đạo của ngài trong một thế giới đang bị tổn thương sâu sắc vì đói nghèo, bất công, thành kiến và bất khoan dung.

Khi chúng ta tiếp tục sứ mạng của Đấng Cứu Thế trong thế giới hôm nay theo bước chân Đấng sáng lập Anphongsô Ligori, chúng ta được truyền cảm hứng từ lời Đức Thánh Cha: “sứ mạng của người tận hiến nam nữ là “khám phá một Vị Thiên Chúa đang bước đi trên những con phố nơi đô thị, giữa những khu phố, xóm làng của chúng ta…Điều ấy có nghĩa mang lấy chính thập giá của anh chị em chúng ta – muốn chạm vào những vết thương của Chúa Giêsu trong nhân loại, vết thương ấy đang chờ đợi được chữa lành (Đức Phanxicô: Bài giảng Ngày cầu nguyện cho Đời sống Thánh Hiến, 02.02.2017)

Chúng ta xin lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa tiếp tục gìn giữ Đức Thánh Cha, ban cho ngài sức khỏe, ơn khôn ngoan trong sứ vụ kế vị Thánh Phêrô, hầu ngài có thể đáp ứng nhu cầu của Dân Chúa trong thời điểm hiện tại.

Thân ái trong Chúa Kitô Cứu Thế

Michael Brehl, C.Ss.R

Bề Trên Tổng Quyền DCCT

Truyền Thông Thái Hà

Nguồn: cssr.news

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.