Quý cha DCCT thực hiện Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Quy Chính, Giáo phận Vinh

Thái Hà (06.11.2016) – Giáo xứ Quy Chính thuộc Giáo phận Vinh ( Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ An) đã khai mạc Tuần Đại Phúc.

Tuần Đại Phúc kéo dài từ ngày 0.11 đến 12.11.2016.

Nghi thức và thánh lễ khai mạc Tuần Đại phúc diễn ra lúc 19 giờ 00, Chúa nhật hôm nay, 06.11.2016.

Dù trời mưa nhưng bà con giáo dân đến tham dự rất đông. Từng giáo khu rước kiệu linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp về nhà thờ giáo xứ trước giờ khai mạc.

Hai tháng trước khi Tuần Đại Phúc diễn ra, đã có những ngày Tiền Phúc. Thời gian nay, các giáo khu đã rước bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp về từng gia đình để đọc kinh cầu nguyện chuẩn bị cho Tuần Đại Phúc.

Được biết, Tuần Đại phúc do quý cha Dòng Chúa Cứu Thế thuộc Cộng đoàn Cửa Lò, Nghệ An thực hiện. Đoàn do cha Micae Phan Tuấn Hồng làm trưởng đoàn và có sự cộng tác của quý cha DCCT đến từ Hà Nội, Huế, Đà Lạt.

Giáo xứ Quy chính có gần 3000 giáo dân. Nhà thờ Giáo xứ giáp ranh thị trấn Nam Đàn, Nghệ An. Hiện cha Giuse Nguyễn Công Bắc làm chánh xứ.

Nhà thờ giáo xứ Quy Chính,Giáo phận Vinh
Nhà thờ giáo xứ Quy Chính,Giáo phận Vinh
14947587_1180345938697863_3235097271921451081_n
Các giáo khu rước bức linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp về nhà thờ giáo xứ khi trờ đang đổ mưa

14947889_1180331025366021_2113461762070801774_n

Đoàn Đại phúc có 7 cha thuộc cộng đoàn DCCT tại Vinh, Hà Nội, Huế, Đà Lạt
Đoàn Đại phúc có 7 cha thuộc cộng đoàn DCCT tại Vinh, Hà Nội, Huế, Đà Lạt

14908352_1180330402032750_4559198177194269267_n 14947762_1180331195366004_8649153790502965882_n 14955995_1180330562032734_5590979607443163021_n 14993507_1180346042031186_1896010048471921523_n

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.