Thánh lễ cầu cho công lý & hòa bình: “Sống Mùa Vọng là nhận ra sự thật về đất nước”

Thái Hà (28.11.2016) – Lúc 20 giờ tối ngày 27/11, đã diễn ra thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình tại nhà thờ Thái Hà, Hà Nội.

Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện DCCT Hà Nội, chủ sự thánh lễ và cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong giảng lễ.

Trong Chúa nhật đầu tiên của Mùa Vọng, cha Nam Phong mời gọi mọi người: “Sống Mùa Vọng là nhận ra sự thật về đất nước và lên tiếng thức tỉnh lương tâm mỗi con người”.

Thánh lễ còn có sự hiện diện của thân nhân tử tù Hồ Duy Hải và dân oan Cấn Thị Thêu, một số bà con dân oan Dương nội và anh chị em dấn thân cho công lý và hòa bình không cùng tôn giáo.

Thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho bà Cấn Thị Thêu, người sẽ phải ra toà phúc thẩm ngày 30/11/2016 tới đây, được bình an và được pháp luật bảo vệ. Đồng thời cầu nguyện cho luật sư Nguyễn Văn Đài và bà Lê Thu Hà.

Bên cạnh đó là các ý chỉ cầu nguyện khác gồm:

– Cầu cho đất nước được hoà bình, các quyền con người được nhà nước nhìn nhận và tôn trọng.

– Cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam hiệp nhất, kiên cường theo gương các thánh tử đạo Việt Nam làm chứng cho Tin mừng trong bối cảnh xã hội hiện nay.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.