Thứ Ba Lễ Kính Thánh Phanxicô Xaviê: Đáp trả lời mời gọi

Thái Hà (03.12.2019) –  Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với nhóm Mười Một và nói với các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. (Mc 16,15-20)

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ

“Xin Chúa ban cho chúng ta được biết và nhận ra ý mốn rất thánh thiện của Chúa, và khi đã nhận ra, xin Chúa ban dồi dào sức lực và ân sủng, để với đức mến, chúng ta chu toàn thánh ý ngay ở đời này”. (Thánh Phanxicô Xaviê)

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Với lời mời gọi này, Đức Giêsu không chỉ muốn chúng ta ra đi tới mọi biên cương, đến với những người chưa nhận biết Tin Mừng; Người còn muốn chúng ta biết ra khỏi cõi lòng ích kỷ, hẹp hòi của mình để đến với những người xung quanh.

Thánh Phanxicô Xaviê là mẫu gương cho chúng ta noi theo. Thánh nhân đã từ bỏ mọi địa vị bên trời Tây để trở nên một sứ giả hăng say đem Tin Mừng đến cho các dân tộc Á Đông như: Nhật Bản, Trung Hoa, Ấn Độ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết đáp lại lời mời gọi của Ngài là đem Tin Mừng đến với tha nhân. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.