Thứ Bảy Lễ Kính Cung Hiến Thánh Đường Latêranô: Đổi mới

Thái Hà (09.11.2019) –  Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán. (Ga 2,13-22)

(ảnh internet)

Với một xã hội thương mại như ngày nay, dường như mọi thứ đều có thể được đem ra buôn bán. Từ những thứ đơn giản như thực phẩm cho đến những thứ tưởng chừng như không thể là nội tạng, tất cả đều được mua bán.

Đức Giêsu đã hành động cách mạnh mẽ để gìn giữ sự thánh thiêng cho Đền thờ. Các lái buôn đang thương mại hóa những giá trị tôn giáo. Họ coi đền thờ, nơi mà con người gặp gỡ Thiên Chúa, chỉ là một cái chợ. Họ bày biện, mời chào chỉ để kiếm lợi lộc mà bỏ qua tất cả. Có lẽ, điều này cũng thường gặp nơi cuộc sống chúng ta. Chúng ta xem nhà thờ chỉ là nơi để giải tỏa phiền muộn và lo lắng, hay những đau khổ của bản thân mà chưa thực sự coi đó là nơi chúng ta có thể gặp gỡ và trò chuyện thân tình với Chúa.

Lễ cung hiến Thánh đường Latêranô nhắc nhớ chúng ta phải giữ gìn sự thánh thiêng ngôi thánh đường nơi cộng đoàn giáo xứ. Hơn nữa, là giữ gìn tâm hồn trong sạch vì đó là đền thờ của Chúa Thánh Thần.

Cầu nguyện: Xin Chúa ban cho chúng con biết ý thức gìn giữ ngôi thánh đường thánh thiêng của mình, để xứng đáng là nơi Chúa ngự. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.