Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay: Nên hoàn thiện

Thái Hà (16.03.2019) – Anh em đã nghe luật dạy rằng: hãy yêu thương đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em. (Mt 5,43-48)

Ảnh minh họa (Google)

Bản sắc văn hóa được xem như gia sản tinh thần quý giá, tạo nên những nét riêng độc đáo và đặc trưng về nếp sống và cách ứng xử trong cuộc sống của mỗi dân tộc, vùng miền.

Đức Giêsu đưa ra một lối suy nghĩ và cách hành xử vượt qua sự không ngoan nhân loại, và cũng là tinh thần của Tin Mừng. Cụ thể, Người chỉ dạy: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em”.  Chính Đức Giêsu đã cầu nguyện và xin Chúa Cha tha cho những kẻ đóng đinh Người vào thập giá.

Yêu thương kẻ thù là nét đặc trung, độc đáo trong giáo huấn của Đức Giêsu và trở thành “bản sắc văn hóa” của người môn đệ bước theo Người, Vì thế, mỗi ngày chúng ta cần phải trở nên hoàn thiện như Đức Giêsu, là Đấng đang ngự trên trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin đồng hành cùng con trên hành trình trở nên hoàn thiện như Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.