Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên: Hạt giống tốt

Thái Hà (22.09.2018) – Hạt giống rơi vào đất tốt, đó là những kẻ nghe Lời Chúa với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. (Lc 8,4-15)

Ảnh minh họa (Google)

Thiên Chúa đã gieo hạt giống Lời Chúa vào tâm hồn chúng ta. Về phần mình, chúng ta có lắng nghe và thực hành lời Chúa hay không? Quả vậy, Lời Chúa cần được ươm mầm, cần được vun trồng, cần được chăm bón để lớn lên và sinh hoa kết quả dồi dào.

Cuộc sống chứa đựng nhiều nỗi lo toan, vất vả và khó khăn. Nhưng đừng nỡ bóp nghẹt hạt giống Lời Chúa, Đức Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta thực hành ba điều sau:

Lắng nghe – quảng đại, bao dung và vì tình yêu và lợi ích của tha nhân.

Nắm giữ – suy gẫm trong lòng như Đức Maria xưa kia. Chớ vội nói.

Thực thi – kiên trì, trung thành theo đường lối của Chúa và nhờ ơn Chúa.

Được như thế đã là sinh hoa trái cho Lời Chúa rồi vậy!

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho anh chị em chúng con luôn biết hăng say lắng nghe và thực hành Lời Chúa, để Lời Chúa sinh hoa kết trái nơi chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.