Thứ Hai Mồng Ba Tết – Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm: Ý nghĩa của lao động

Thái Hà (30.01.2017) – Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây”. (Mt 25,14-30)

Image result
Ảnh minh họa (Google)

Ông Ito Junichi nhận xét về lao động ở Việt Nam như sau: “Khi tôi mới đến Việt Nam 20 năm trước, tôi thấy người Việt Nam cũng chăm chỉ như người Nhật Bản. Nhưng bây giờ, tôi không còn thấy điều đó nữa. Nhiều người Việt Nam ngày nay coi thường những lao động chân tay như: Thợ hàn, công nhân…”.

Qua ngày lễ hôm nay, Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa của lao động. Qua lao động, con người cộng tác vào chương trình sáng tạo của Thiên Chúa. Thật vậy, Người muốn con người góp công góp sức của mình để làm cho vũ trụ và thế giới trở nên tươi đẹp hơn.

Tuy nhiên, khi lao động, ngoài sự nỗ lực, tính toán, cần cù, chúng ta cần phải xin Chúa ban ơn giúp sức nữa, vì “Nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin chúc lành cho công việc của chúng con trong năm mới này. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.