Thứ Năm Lễ Nhớ Đức Mẹ Dấng Mình Trong Đền Thờ: Trở nên một gia đình

Thái Hà (21.11.2019) –  Đức Giêsu nói rằng: “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”. (Mt 12,46-50)

(ảnh internet)

Lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ bắt nguồn từ bên Giáo Hội Đông phương, tưởng niệm ngày thánh hiến thánh đường Đức Maria, ngày 21 tháng 11 năm 543, tại Giêrusalem. Biến cố này được xem như cuộc đi vào Đền thờ của Đức Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa. Lễ ngày được mừng trong vòng sáu ngày, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 11.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Đức Giêsu qúy trọng và đề cao những ai biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Người để cao vai trò của những người tin vào Người như là người thân trong gia đình.

Để trở nên thành viên trong đại gia đình của Thiên Chúa, Đức Giêsu đưa ra tiêu chuẩn: nghe và thi hành thánh ý Thiên Chúa. Và mẫu gương chính là Đức Maria, Mẹ là người tiên khởi thuộc về gia đình của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy cho chúng con biết noi gương Đức Maria, biết lắng nghe và thi hành thánh ý Thiên Chúa trong từng lời nói và việc làm để chúng con được trở nên thành viên trong gia đình của Chúa. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.