Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Gioan Boscô: Trả lẽ

Thái Hà (31.01.2019) – Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ ban đấu ấy cho anh em. (Mc 4,21-25)

Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ ban đấu ấy cho anh em (Ảnh minh họa Google)

Tương quan nhân quả ảnh hưởng rất nhiều đến hành vi luân lý của con người bởi mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Với tự do chọn lựa, con người có thể lựa chọn xa rời hay gắn kết với Chúa.

Trả lẽ là điều rất tự nhiên trong xã hội con người, thế nhưng với Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, chẳng lẽ Người cũng hành xử như con người sao? Thiên Chúa luôn đi bước trước trong việc yêu thương con người. Chính sự sống và tự do là hai tặng phẩm quý giá nhất mà Người ban cho nhận loại cách nhưng không. Thiên chúa đã trao ban trước, thế nên phần còn lại là sự đáp trả của con người. Điều này hết sức công bằng, vốn phát xuất từ phẩm giá của một con người có lý trí và tự do. Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta về nguyên lý nền tảng đó: Ai đong đấu nào, Thiên Chúa sẽ đong lại đấu ấy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết đáp trả tình yêu Ngài dành cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.