Thứ Sáu Lễ Kính Thánh Luca: Đi rao giảng Tin Mừng

Thái Hà (18.10.2019) –   Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. (Lc 10,1-9)

Thánh sử Luca (ảnh internet)

Đức Giáo hoàng Phanxicô từng nói: “Cha muốn mọi người ra đi! Cha muốn Giáo Hội ra ngoài đường phố! Cha muốn chúng ta tự bảo vệ chống lại những gì là thế gian, là thoải mái, là giáo sĩ trị, là khép kín vào chính mình”. 

Đức Giêsu đến trần gian để mang lại cho con người một cuộc sống mới, một cuộc sống thoát khỏi tội lỗi, ngập tràn ân sủng và tình yêu. Người đã mang tin vui cho mọi người và Người muốn những ai bước theo Người cũng phải tiếp nối sứ vụ ấy. Tin vui của Chúa chính là tình yêu và sự giải thoát, là con đường dẫn đưa nhân loại bước vào sự sống vĩnh hằng.

Thánh Luca vốn là một người ngoại giáo trở lại. Chính thánh Phaolô là người đã mang tin vui đến cho Ngài. Nhận lãnh tin vui đó, thánh nhân không giữ cho riêng mình nhưng đã dày công truyền lại bằng ngòi bút tài ba. Tin Mừng của ngài khắc họa một Thiên Chúa đầy lòng thương xót.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con trở thành khí cụ loan báo Tin Mừng về tình yêu bao la của Ngài giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.