Thứ Sáu Lễ Kính Thánh Matthêu Tông Đồ: Thi hành ý Chúa

Thái Hà (21.09.2018) – Khi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!”. Ông đứng dậy đi theo Người. (Mt 9,9-13)

Ảnh minh họa (Google)
Thánh ý Ngài là gia nghiệp của con mãi mãi,
vì đó là hoan lạc của lòng con,
Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ,
mãi mãi cho đến cùng.
Tv 119,111-112

Lời Chúa hôm nay nói đến việc thánh Matthêu đã mau mắn từ bỏ tất cả để bước theo tiếng Chúa mời gọi của Đức Giêsu. Tuy là một người thu thuế giàu có, nhưng Matthêu đã mau mắn từ bỏ tất cả để bước theo tiếng Chúa mời gọi. Ông đã chọn Chúa làm gia nghiệp đời mình thay vì chọn những của cải đời này.

“Hãy theo tôi”, lời mời gọi như có sức thu hút mãnh liệt, đã khiến thánh Matthêu vâng theo không chút phản kháng, dù không biết tương lai sẽ ra sao. Chúng ta có can đảm quyết tâm “theo Chúa” đến cùng trong cuộc sống hiện tại này không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa bao bộn bề, vất vả, lo toan của cuộc sống, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe, và sẵn sàng đáp trả tiếng Ngài mời gọi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.