Thứ Sáu Lễ Kính Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại: Có cần truyền giáo nữa không

Thái Hà (25.01.2019) – Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. (Mc 16,15-18) 

Ảnh minh họa (Google)

Trong tông huấn Evangelii Nuntiandi Đức Giáo hoàng Phaolô VI viết: “Thế giới ngày nay, mặc dù có vô số dấu hiệu từ chối Thiên Chúa, vẫn cần Người và tìm Người trong sự ngẫu nhiên. Thế giới hy vọng nơi nhà truyền giáo biết sống đơn giản, tinh thần cầu nguyện và sống bác ái, khiêm nhường, sự thoát ly và lòng hy sinh”. (số 76)

Ngày nay, với lối sống thực dụng và hưởng thụ, người ta có xu hướng chỉ quan tâ đến đời sống vật chất hơn là đời sống tâm linh. Người ta bận rộn với mưu sinh, sống vội vã với hưởng thụ. Bởi vậy, một câu hỏi được đặt ra là có cần truyền giáo nữa không? Thiết nghĩ, việc truyền giáo không những cần thiết mà còn là nhiệm vụ cấp bách của Giáo Hội, vì con người sẽ không tìm thấy bình an hạnh phúc đích thực nếu không biết Thiên Chúa, hay gạt Người ra khỏi cuộc sống của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết cách truyền giáo khôn ngoan, thích hợp trong môi trường xã hội, khoa hóc kỹ thuật phát triển ngày nay. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.