Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh: Tin vào Thiên Chúa

Thái Hà (27.04.2018) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”. (Ga 14,1-6)

Ảnh minh họa (Google)

Ampère, nhà vật lý danh tiếng người Pháp chuyên về ngành điện học, chiều nào cũng đến nhà thờ Đức Bà Paris để cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa. Ngày kia, một sinh viên không có đạo và hay chống lại đức tin Công Giáo, nhìn thấy ông đang quỳ cầu nguyện trong nhà thờ, anh ta cảm thấy xấu hổ và cứng họng vì biết rằng giáo sư khoa học nổi tiếng Ampère tin vào Thiên Chúa không chút nghi ngờ.

Đức Giêsu là hiện thân của Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót. Vì thế, Người khuyên các môn đệ hãy tin tưởng vào Người và tin tưởng vào Thiên Chúa. Việc tin vào Đức Giêsu giúp người môn đệ tìm được sự bình an đích thực giữa những gian nan thử thách ở đời này; đồng thời còn được tiếp thêm sức mạnh để tiến bước về Quê Trời, nơi Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những người tin.

Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi đặt niềm tin vào Thiên Chúa, ngay cả khi những suy nghĩ và cảm giác lo âu chiếm ưu thế trong cuộc sống. Có Chúa là có được bình an, có Chúa là có tất cả.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sống niềm tin yêu và tín thác trọn vẹn nơi Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.