Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay: Đi bước trước trong sự tha thứ

Thái Hà (15.03.2019) – Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. (Mt 5,20-26)

Làm hòa (Ảnh minh họa Google)

Trong cuộc sống, bất hòa là điều không ai mong muốn, nhưng chẳng ai có thể né tránh được.

Nguyên nhân gây nên bất hòa thì muôn màu muôn vẻ, lỗi của người này hoặc người kia và có khi lỗi thuộc về cả hai. Thế nhưng, cho dù lỗi thuộc về ai thì Đức Giêsu cũng truyền dạy phải đi làm hòa, ngay cả khi đã đem của lễ đến trước bàn thờ thì cũng cứ để của lễ lại đó, mà đi làm hòa với người anh em trước đã. Tuy nhiên, người ta thường đưa ra một ngàn lẻ một lý do để biện minh cho việc trì hoãn làm hòa với nhau.

Mùa Chay là thời gian thích hợp để mỗi người xét lại các mối tương quan với Chúa, với anh chị em mình. Từ đó, chúng ta chủ động xin lỗi Chúa và đi bước trước trong việc làm hòa với mọi người. Như thế, lời truyền dạy của Đức Giêsu mới sinh hoa trái nơi đời sống chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết từ bỏ cái tôi và mau mắn đi bước trước làm hòa với anh em. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.