Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên: Tuyên xưng và sống đức tin

Thái Hà (28.09.2018) – Đức Giêsu hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”. (Lc 9,18-22)

Ảnh minh họa (Google)

Một giáo lý viên hỏi một em nhỏ: “Con có tin Đức Giêsu là Thiên Chúa không?”. Em trả lời ngay: “Dạ, thưa không ạ!”. Quá ngỡ ngàng, cô giáo lý viên hỏi tiếp: “Tại sao con không tin?” Em đáp: “Nếu Đức Giêsu là Thiên Chúa, thì Người sẽ làm cho bố con không nghiện rượu, mẹ con không cãi nhau với bố con và hàng xóm nữa”.

Trong đời sống, chúng ta nhiều lúc vẫn tuyên xưng niềm tin vào Chúa, nhưng chỉ tin theo cách của mình và chỉ mong muốn Chúa hành động phù hợp với suy nghĩ của bản thân.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta biết noi gương thánh Phêrô tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa, đồng thời phải biết sống niềm tin đó từng ngày, từng giờ để trở nên những chứng nhân cho Tin Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con, một khi đã tuyên xưng Chúa là Đấng Cứu Độ, thì cũng can đảm sống đúng với niềm tin ấy. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.