Thứ Tư Tuần Thánh: Sai lầm có chủ ý

Thái Hà (17.04.2019) – Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người, thà nó đừng sinh ra thì hơn”. (Mt 26,14-25)

Ảnh minh họa (Google)

Khi tìm hiểu về vấn đề hôn nhân, các nhà nghiên cứu thấy rằng: Một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới việc ly hôn đó là nhầm lẫn về nhau trước khi cưới.

Giuđa sống với Đức Giêsu, chứng kiến nhiều phép lạ Người làm, thấy hàng vạn người ở Giêrusalem tung hô chào đón Người. Từ đó, ông tin Đức Giêsu là vua phải đến, giờ thiết lập vương quốc đã gần kề. Thế nhưng, vì không thấy Đức Giêsu có hành động gì, thế nên, rất có thể, ông lập kế hoạch ép Người phải thiết lập vương quốc bằng sức mạnh, qua việc bán Người cho các thủ lãnh Do Thái với giá một tên nô lệ.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy chúng ta luôn bắt chước Người trong việc vâng phục thánh ý Chúa Cha. Thêm nữa, ta phải cẩn trọng trong các việc mà mình tự xem là để làm sáng danh Chúa, bởi vì ý Chúa lại rất khác ý con người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sử dụng đúng tự do và tài năng của mình để làm sáng danh Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.