Truyền thông bảo vệ sự sống cho anh chị em di dân tại nhà thờ Thái Hà

Thái Hà‬ (27.8.2015) – Lúc 20 giờ tối qua, thứ Tư, 26.8, Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội đã có hơn 30 phút làm công tác truyền thông về bảo vệ sự sống cho cộng đoàn tham dự thánh lễ tại Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội.

Thánh lễ tối lúc 20 giờ, thứ Tư hàng tuần tại Thái Hà dành riêng cho người di dân. Theo dự định, chương trình truyền thông bảo vệ sự sống sẽ bắt đầu trước thánh lễ, lúc 19 giờ 30, tuy nhiên, do trời mưa nặng hạt nên chương trình đã dời lại lúc 20 giờ.

Bà Trần Thị Hường, người thuyết trình buổi truyền thông mở đầu bằng việc mời mọi người đứng lên xin ơn Chúa Thánh Thần, sau đó bà bắt đầu vào chủ đề chính với những nội dung sau:

– Nguồn gốc sự sống do Thiên Chúa tạo dựng nên.

+Thai Nhi được hình thành nhờ quá trình thụ tinh ( trứng gặp tinh trùng và kết thành hợp tử)

– Các nguyên nhân phá thai :

+ Mẹ đang còn là sinh viên, Mẹ bị bố bỏ rơi, Bà Nội không nhận cháu….

– Hậu quả sau phá thai :

+ Băng huyết, dễ xảy thai vào lần sau, trầm cảm, vô sinh…
Bà cũng đưa ra những lời khuyên và giới thiệu nhóm BVSS để mọi người biết và tiện liên lạc.

Kết thúc buổi truyền thông là tiếng vỗ tay rất lớn sau đó là Thánh Lễ.