Truyền thông bảo vệ sự sống và kiến thức HIV&SIDA tại Thái Hà

‪‎Thái Hà‬ (21.9.2015) Hơn 100 bạn trẻ đang theo học lớp giáo lý hôn nhân tại Thái Hà đã tham dự buổi thuyết trình về Bảo vệ sự sống, chống phá thai và Đại dịch HIV, SiDA tại hội trường lầu ba thuộc Giáo xứ Thái Hà vào ngày hôm qua, Chúa Nhật, 20.9.2015.

Buổi thuyết trình diễn ra gần hai giờ đồng hồ. Bà Trần Thị Hường, trưởng nhóm truyền thông Bảo vệ sự sống và anh Trần Ngọc Thiện, thuộc nhóm Emmaus (nhóm đồng hành với người nhiễm HIV và SIDA) đã cung cấp cho các bạn trẻ những kiến thức cơ bản về sự sống con người, tệ nạn nạo phá thai và các hậu quả , cũng như những kiến thức về HIV&SIDA, những con đường lây lan, việc phòng ngừa căn bệnh này đối với gia đình.

Liên quan đến sự sống con người, các bạn trẻ được mời gọi ý thức về phẩm giá cao quý của sự sống mà Thiên Chúa ban tặng. Nạo phá thai là giết người và những ai nạo phá thai, tham gia vào nạo phá thai thành công sẽ bị vạ tuyệt thông như Giáo luật Giáo hội Công giáo tuyên bố. Những người nạo là phá hủy hòa bình, như lời Mẹ Têrêsa Calcutta đã khẳng định “Nguyên lý ghê gớm nhất phá hủy nền hòa bình trên thế giới ngày nay chính là nạn phá thai”.
Với đề tại HIV & SIDA, các bạn trẻ chú ý đến 5 sự thật mà anh Trần Ngọc Thiện Trình bày: (1) HIV: Tốc độ phát triển kinh hoàng; (2) HIV:Dễ bị tiêu diệt; (3) HIV: Khó lây, dễ phòng; (4) HIV:Không dễ nhận diện; (5) Người có HIV cũng là một con người.

Cuối buổi thuyết trình, nhiều câu hỏi được đặt các bạn trẻ nêu lên cho các thuyết trình viên và cha phụ trách. Một số thành viên trong nhóm Bảo vệ sự sống đã gửi tới các bạn trẻ tờ rơi kêu gọi bảo vệ sự sống con người.

12045411_173397796329843_2962656491108035622_o

Hội trường diễn ra buổi thuyết trình

11999802_173398022996487_465592431220984957_o

Cô Maria Trần Thị Hường, Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội trình bày