Truyền Thông Tin Mừng Cho Người Nghèo cứu trợ Miền Trung

Quảng Bình, Hà Tĩnh tiếp tục gánh chịu những cơn lũ ập tới, nhiều nơi người dân phải bỏ của chạy lấy người, mùa màng, tài sản bị cuốn trôi hoặc chìm trong biển nước

Trước thảm cảnh đó, ngày 06/9/2019 Truyền thông Tin Mừng Cho Người Nghèo (GNsP) đã chia làm hai nhóm đến Quảng Bình và Hà Tĩnh để những nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của cơn lũ.

Nhóm thứ nhất với 300 phần quà đã đến giáo xứ Phù Kinh, thuộc Phú Hòa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình, đây là một giáo xứ thuộc vùng xa xôi hẻo lánh, người dân chủ yếu sống bằng nông và đánh bắt thủy sản. Sau trận lũ, người dân hầu như mắt trắng tài sản. Linh mục quản xứ, Phaolô Nguyễn Minh Sáng đã tiếp nhận 300 phần quà của TMCNN để trao cho người dân gặp khó khăn.

Nhóm thứ hai với 400 thùng mì tôm cứu trợ khẩn cấp đã tiếp cận giáo xứ Tri Bản và giáo xứ Thổ Hoàng. Hai nơi này trong những ngày qua đã bị cô lập, mất điện, thiếu nước sạch. Do giao thông đường bộ bị tê liệt nên hàng cứu trợ phải chuyên chở bằng ghe thuyền.

Hôm nay ngày 7/9/2019, TT TMCNN sẽ tiếp tục thực hiện những chuyến cứu trợ đến vùng rốn lũ Hương Khê, Hà Tĩnh.

Xin anh chị em cùng đồng hành với bà con vùng lũ trong cơn khốn khó.

Một số hình ảnh cứu trợ ngày 6/9/2019:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.