Tu sĩ Việt Nam tại Đài Loan gặp mặt dịp đầu xuân Kỷ Hợi

Đến hẹn lại lên, Quý Cha, quý sơ truyền giáo tại Taiwan cứ mỗi dịp xuân về lại quy tụ bên nhau để tạ ơn Chúa, tri ân tổ tiên và gặp gỡ trao đổi học hỏi kinh nghiệm mục vụ.

Năm nay năm con heo Hội Tu Sĩ Đài Loan lấy chủ đề ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH GẶP KHÓ KHĂN. Được tổ chức tại Dòng Chúa Quan Phòng Đài Bắc từ ngày 07 tháng 02 đến ngày 09 tháng 02.

Sau khi khai mạc mở hội là mỗi hội dòng cử người đại diện lên giới thiệu về nhà dòng của mình, sứ mạng.

Sau đó là đến phần trình bày của các quý cha, quý sơ đã được mời trước đó là:

Cha Đoàn Quang Trường với nhiều kinh nghiệm làm việc tại tòa án hôn phối giáo phận Tân Trúc chuyên viên về Giáo Luật chia sẻ về Giáo Luật hôn nhân và giải thích những thắc mắc rất hiện tại của quý cha quý sơ đưa ra.

Sơ Nguyễn Minh Trang và Sơ Trần Thị Dung Dòng Đức Bà Truyền Giáo chỉa sẻ về tông huấn Niềm Vui Tình Yêu của Đức Giáo Hoàng Phanxicô gắn với kinh nghiệm rất thực tế gia đình của chính quý sơ, giáo xứ và gia đình của người công giáo hiện nay.

Cuối cùng là phần chia sẻ của Cha Nguyễn Văn Hùng về những tin tức của công nhân người việt lao động trên đất nước Đài Loan.

Cha Nguyễn Văn Hùng giao lưu với một tiết mục văn nghệ

Ngài cho biết: số lượng lao động Việt Nam tại Đài Loan khoảng 150000 người. Và số công nhân bỏ chốn ra ngoài, hoặc hết hạn chốn ở lại, hoặc đi du lịch chốn sang khoảng ½ số người việt lao động tại Đài Loan。

Phẩm chất lao động trẻ người Việt Nam hiện nay kém hơn nhiều so với 10 năm trước. Đa số trình độ học hết lớp 9, các kiến thức chuyên ngành hầu như không có. Không biết tiếng trung và tiếng đài. Chiều cao của lao động trẻ rất thấp. Hơn nữa công nhân Việt Nam có nhiều tệ nạn như nghiện hút, cướp của, buôn bán ma túy, bài bạc, lô đề, chộm cắp, đánh nhau, mại dâm. Chính vì thế tính riêng một nhà tù ở Đài Bắc hiện tại có 157 tù nhân là công nhân Việt Nam.

Ngài chia sẻ thêm, cứ mỗi cuối tháng ngày lĩnh lương của công nhân thì tại cổng ra vào của các công ty có rất nhiều xe hơi có con gái mặc hở hang của các công ty bài bạc, lô đề mời gọi công nhân Việt đi đánh bạc, hút chích.

Vì sao chính phủ nhận những hạng yếu kém? Vì là đằng sau các hợp đồng chính là các công ty môi giới người lao động chi phối. Các công ty môi giới đã ép người lao động phải trả phí rất cao để có hợp đồng lao động, để được chuyển đổi chủ.

Ngài cho biết thêm về sứ mạng bảo vệ công nhân tại các tổ chức tôn giáo, phi chính phủ là bảo vệ và đấu tranh đòi quyền lợi cho công nhân, đấu tranh hủy bỏ môi giới tại Đài Loan, đấu tranh cho quyền người giúp việc được bảo hộ. Cái khó khăn trước mắt thiếu người phiên dịch cho các vụ án và cần sự cộng tác của quý cha, quý sơ.

Ngoài các phần chia sẻ của quý cha quý sơ, năm nào hội tu sĩ cũng tổ chức văn nghệ thi TIẾNG HÁT HỘI TU SĨ có các giải thưởng lớn.

Và cuối cùng sau mỗi ngày chia sẻ học hỏi là thánh lễ của ngày Tết Việt Nam, cầu cho quê hương, cầu cho ông bà tổ tiên.

Tin Tức từ Đài Bắc Đài Loan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.