Ủy ban Công lý và Hòa bình trược thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tham dự cuộc luận về Vườn Rau Lộc Hưng

Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, tân giám mục Hà Tĩnh, Chủ tịch UBCLHB, cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng cùng các luật sư và bà con tại vườn rau Lộc Hưng trong cuộc thảo luận

Tối hôm qua, 27.02.2019, khi Trump – Un họp tại Hà Nội, dân oan vườn rau Lộc Hưng đã cùng UB Công lý Hòa bình trực thuộc HĐGMVN, và một số luật sư thuộc nhóm LSVRLH cũng đã có cuộc thảo luận về #VRLH tại nhà thờ Phú Trung, Quận Tân Bình, Sài Gòn.

Tham dự có Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, tân giám mục Hà Tĩnh, Chủ tịch UBCLHB, cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng, Thư ký UB, các luật sư Lê Công ĐịnhTrịnh Vĩnh PhúcNguyen Van Mieng, Đặng Đình Mạnh, … cùng ban đại diện vườn rau Lộc Hưng.

Đức cha Phaolô mong muốn các luật sư và Ban Đại Diện kiên định bảo vệ đất của bà con VRLH – chính là tài sản của Giáo hội Công Giáo có từ năm 1954. Và Đức cha nhấn mạnh, ngài cùng với Ủy ban Công lý và Hoà bình trực thuộc HĐGMVN sẽ luôn đồng hành với bà con cùng với các Luật Sư.

Được biết, bên ngoài nhà thờ Phú Trung, an ninh mặc thường phục và đeo khẩu trang canh rất đông.

 

facebook: Lm. Anton Lê Ngọc Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.